Hàng ngàn tấn hàng cứu trợ được tập kết tại trụ sở tỉnh Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy ngày 23-7 khiến hàng ngàn người  dân huyện Sanamsay (tỉnh Attapeu) lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, người dân Lào cùng nhân dân các nước lân cận và Việt Nam đã tích cực tham gia cứu hộ và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. 
Tỉnh Gia Lai-đơn vị kết nghĩa với tỉnh Attapeu đã cử đoàn công tác sang thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 400 triệu đồng. Trong ảnh, ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hàng hóa cứu trợ của Gia Lai cho lãnh đạo tỉnh Attapeu
Tỉnh Gia Lai-đơn vị kết nghĩa với tỉnh Attapeu đã cử đoàn công tác sang thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 400 triệu đồng. Trong ảnh, ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hàng hóa cứu trợ của Gia Lai cho lãnh đạo tỉnh Attapeu.
Gia Lai là tỉnh đầu tiên tham gia cứu trợ và hỗ trợ hàng hóa, tiền cho tỉnh Attapeu sau sự cố vỡ đập thủy điện. Hàng ngàn tấn hàng hóa gồm: mỳ tôm, nước uống, chăn, màn, chén…  được chở đến trở UBND tỉnh Attapeu. Các phòng làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Attapeu được tận dụng làm kho chứa hàng hóa cứu trợ.  Sau đó, hàng hóa cứu trợ được các máy bay trực thăng cứu hộ của nước Lào chở đến huyện Sanamsay cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện.
Hình ảnh phóng viên Báo Gia Lai ghi lại tại tỉnh Attapeu:
Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cử đoàn y-bác sĩ gồm 18 người và 600 đơn vị thuốc sang hỗ trợ
Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cử đoàn y-bác sĩ gồm 18 người và 600 đơn vị thuốc sang hỗ trợ

Một đoàn từ thiện đến từ tỉnh Sê Kông (Lào) chở hàng hóa đến cứu trợ người dân huyện Sanamsay
Một đoàn từ thiện đến từ tỉnh Sê Kông (Lào) chở hàng hóa đến cứu trợ người dân huyện Sanamsay

Trụ sở UBND tỉnh Attapeu liên tục bị tắc nghẽn vì xe cộ chở hàng cứu trợ
Trụ sở UBND tỉnh Attapeu liên tục xuất hiện xe chở hàng cứu trợ
 Người dân Lào nấu ăn trong khuôn viên UBND tỉnh Attapeu để phục vụ các đội cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập
Người dân Lào nấu ăn trong khuôn viên UBND tỉnh Attapeu để phục vụ các đội cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập
Theo thông tin từ ông ông Súc Sã Máy-Chăn Thă Mạt-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Attapeu, ngoài hàng ngàn tấn hàng hóa, số tiền mặt hỗ trợ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện là khoảng 35 tỉ kíp (khoảng gần 100 tỉ đồng Việt Nam đồng)
Theo thông tin từ ông ông Súc Sã Máy-Chăn Thă Mạt-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Attapeu, ngoài hàng ngàn tấn hàng hóa, số tiền mặt hỗ trợ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện là khoảng 35 tỉ kíp (khoảng gần 100 tỉ đồng Việt Nam đồng)
Nguyễn Tú (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

null