Báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố hôm 20.8 cho biết, tổng cộng 139 học sinh tiểu học và trung học tại nước này tự tử vào năm ngoái, chủ yếu do các vấn đề về gia đình và điểm thấp.
Trong báo cáo được dựa trên số liệu từ năm 2009-2012, nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập An min-suk cho rằng, mặc dù số học sinh tự tử giảm so với năm 2009 nhưng con số vẫn dao động ở mức trên 100.
Trong năm 2009, Hàn Quốc phải chứng kiến 202 trường hợp học sinh tự tử. Con số này giảm còn 146 học sinh vào năm 2010 và 150 vào năm 2011.
Khoảng 40%, tương đương với 56 trong số 139 học sinh, rời bỏ cuộc sống vì mâu thuẫn với gia đình hay gặp các vấn đề về gia đình, trong khi tình trạng trầm cảm và bi quan là nguyên nhân chính khiến 23 học sinh (16,5%) tìm đến cái chết.
Những lý do khác bao gồm điểm kiểm tra thấp (11,5%), quan hệ với người khác giới (10,1%), bệnh tật hay khuyết tật (2,9%), bạo lực hay tình trạng dọa nạt tại trường học (1,4%).
Cũng theo báo cáo này, số học sinh tự tử do khúc mắc trong quan hệ với người khác giới tăng mạnh từ 3 trường hợp vào năm 2011 lên 14 trường hợp vào năm ngoái.
Trong số 139 vụ tự tử này, 88 người là học sinh cấp 3, 48 người là học sinh cấp 2 và 3 trường hợp là học sinh tiểu học.
Tính trên toàn quốc, Seoul là nơi có tỉ lệ học sinh tự tử cao nhất với 24 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi (21 vụ), Incheon (11 vụ) và tỉnh Bắc Gyeongsang (10 vụ).
Lê Quảng (theo Yonhap)