Hải quân Thái tuyên bố thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc 'minh bạch'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Thái Lan bảo vệ quyết định mua thêm 2 tàu ngầm của Trung Quốc vốn gây tranh cãi, khẳng định thương vụ hoàn toàn minh bạch và dựa trên nhu cầu quốc phòng, đánh giá số tàu ngầm của các nước láng giềng.

Hải quân Thái Lan tham dự một cuộc diễn tập chung trển biển với Mỹ năm 2017 - Ảnh: Royal Navy Thai
Hải quân Thái Lan tham dự một cuộc diễn tập chung trển biển với Mỹ năm 2017 - Ảnh: Royal Navy Thai



Chính phủ và Hải quân Thái Lan hứng chịu chỉ trích sau khi một ủy ban của hạ viện nước này cuối tuần qua thông qua việc mua 2 tàu ngầm trị giá 22,5 tỉ baht, khoảng 715 triệu USD, của Trung Quốc. Thỏa  thuận dự kiến ký trong tháng 9-2020.

Bangkok Post ngày 25-8 dẫn tuyên bố của Hải quân Thái Lan trong cuộc họp báo ở Bangkok cho biết quân đội nước này đánh giá lượng tàu ngầm mà các nước láng giềng đang sở hữu hoặc mua. Theo đó, Việt Nam có 6 tàu, Indonesia có 5 và sắp có thêm 4, Malaysia có 2, Singapore có 4 và sẽ có thêm 4, trong khi Myanmar có 1 và đang mua thêm 4 tàu.

Lực lượng này đánh giá tình hình căng thẳng ở Biển Đông ngày càng leo thang, và các lợi ích của Thái Lan có thể bị ảnh hưởng nếu không có lực lượng hải quân đủ mạnh.

Hải quân Thái Lan khẳng định vụ mua tàu ngầm Trung Quốc là minh bạch, và số tiền lấy từ ngân sách của lực lượng này trong 7 tài khóa tới.

Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan Sittiporn Maskasem cho biết việc mua thêm tàu ngầm là một phần trong chiến lược quốc phòng nhưng bị lôi vào chính trị. "Chúng tôi thấy các toan tính chính trị sử dụng vấn đề này để công kích chính phủ", ông Sittiporn Maskasem nói.

Tuy nhiên, chính trị gia Yutthapong Jarassathian của Đảng Pheu Thai cho rằng thỏa thuận mua tàu ngầm của Hải quân Thái Lan không có giá trị. Ông Yutthapong đã trưng ra một bản sao hợp đồng, cho thấy các bên tham gia ký thỏa thuận là tổng tư lệnh Hải quân Thái Lan Luechai Ruddit và một công ty Trung Quốc.

Theo nhà chính trị Thái Lan, cả hai đều không thể đại diện cho chính phủ. Chỉ có thủ tướng, ngoại trưởng hoặc bộ trưởng quốc phòng mới có đủ tư cách ký hợp đồng chính phủ.

Trước đó, Thái Lan đã chốt thỏa thuận mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc, sử dụng ngân sách năm 2017. Các tàu này sẽ được giao từ 2023.

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null