Hải quân Mỹ tại Nhật bị cấm uống rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Mỹ vừa ban lệnh cấm tất cả binh sĩ thuộc lực lượng này đang đồn trú tại Nhật uống rượu bia và bị hạn chế ra khỏi căn cứ đồn trú. Lệnh cấm này được ban hành sau khi một lính hải quân Mỹ bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn.

Binh sĩ Aimee Mejia (21 tuổi) liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi trên đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 4.6, làm 2 người bị thương - cảnh sát cho biết.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến lính Mỹ đồn trú tại Okinawa.

Nhiều người dân trên hòn đảo này từ lâu đã phát động chiến dịch chống lại sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ tại đây.

Cảnh sát cho biết Mejia đã lái xe sai làn đường và đâm phải 2 xe khác, làm một phụ nữ địa phương gãy xương ức.

Nồng độ cồn trong máu của binh sĩ Mỹ cao gấp 6 lần cho phép - đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin.

Theo lệnh mới ban hành của hải quân Mỹ, binh sĩ nước này không được phép uống bia rượu dù ở trong hay ở ngoài căn cứ và không được phép rời khỏi căn cứ đóng quân trừ trường hợp cần thiết như đưa đón con hay mua tạp hóa.

Lệnh "hạn chế tự do" này sẽ có hiệu lực cho đến khi nào tất cả mọi binh sĩ Mỹ đều hoàn thành khóa huấn luyện bổ sung. Lệnh cấm uống thức uống có cồn sẽ duy trì cho đến khi nào giới chức Nhật cảm thấy "thoải mái vì tất cả mọi binh sĩ Mỹ hiểu rõ ảnh hưởng của hành vi trách nhiệm".

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ hợp tác với phía Nhật để điều tra vụ lái xe gây tai nạn nói trên đồng thời chia buồn với nạn nhân bị thương.

Hơn một nửa trong số khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật đóng quân tại Okinawa. Làn sóng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại hòn đảo này kéo dài qua nhiều năm và bùng lên dữ dội mỗi khi xảy ra vụ việc binh sĩ Mỹ phạm tội.

Tháng trước, một nhân viên dân sự làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ bị bắt vì tình nghi sát hại một phụ nữ địa phương. Phản ứng trước vụ việc, phía Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với người của mình và để tang 30 ngày để tưởng nhớ nạn nhân.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã bày tỏ thái độ giận dữ và đề cập đến vấn đề này với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Nhật Bản hồi tháng trước.

Tố Uyên (Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null