Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn ông Trump rút khỏi NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hạ viện Hoa Kỳ ngày 22/1 đã thông qua dự luật ủng hộ NATO, qua đó ngăn Tổng thống Donald Trump rút khỏi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nếu ông quyết định thực hiện bước đi này.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn ông Trump rút khỏi NATO
Với 357 phiếu thuận và 22 phiếu chống, các nghị sĩ Hạ Viện đã thông qua dự luật.
Quốc hội không thể chính thức ngăn Tổng thống Trump rút khỏi khối Liên minh quân sự, nhưng có thể phong tỏa tài chính cho mục đích này. Chiến thuật tương tự đã được Quốc hội sử dụng để ngăn chặn cựu Tổng thống Barack Obama đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo.
Ngoài ra, dự luật của Hạ viện kêu gọi các thành viên NATO dành 2% GDP đã hứa cho quốc phòng, điều mà ông Trump nhiều lần cũng nói. Dự luật cũng chấp thuận tài trợ thêm cho cái gọi là Sáng kiến châu Âu nhằm ngăn chặn chống lại Nga.
Việc thông qua dự luật cho thấy sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ đối với NATO. “Dự luật thể hiện rõ ràng Quốc hội Mỹ vẫn tin tưởng vào sứ mệnh của NATO và sẽ ngăn chặn bất kỳ những nỗ lực thiển cận nào nhằm làm suy yếu NATO hay đơn phương rút nước Mỹ khỏi tổ chức này”, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steny Hoyer nói.
Dự luật này cũng được đưa lên Thượng viện Hoa Kỳ xem xét. Để trở thành luật, dự luật phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký. Tổng thống Trump có thể phủ quyết dự luật của Quốc hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Trước đó, ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington cam kết đầy đủ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song tái khẳng định lập trường rằng các thành viên trong tổ chức phải chi thêm cho vấn đề an ninh của mỗi nước.
Trong bài phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ sẽ ủng hộ NATO 100%, song các thành viên của khối phải đóng góp thêm cho lĩnh vực quốc phòng. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi báo New York Times đưa tin rằng năm ngoái, nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận với các quan chức cấp cao về việc Washington rút khỏi liên minh an ninh quan trọng của phương Tây này.
Tổng thống Trump nhiều lần lên tiếng chỉ trích các nước thành viên NATO không chi tiêu đủ cho lĩnh vực quốc phòng. Ông cũng khẳng định Mỹ đang chi tiêu nhiều cho NATO hơn bất kỳ quốc gia nào khác và đây là điều không công bằng và cũng không thể chấp nhận được. Theo NATO, chỉ có 5 trong số 29 nước thành viên NATO, gồm Estonia, Hy Lạp, Latvia, Anh và Mỹ, hiện đang đáp ứng cam kết dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Trí Đức (infonet/Lược dịch)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.