Gỡ khó cho hạ tầng văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có một điều đã được các nhà sản xuất chương trình, nhất là những chương trình mang tầm quốc gia, quốc tế, liên tục nhấn mạnh nhiều năm qua là TPHCM hiện rất thiếu không gian chuyên dụng, tiêu chuẩn để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Sau sự cố trong quá trình dàn dựng sân khấu tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM), cuộc thi Thế vận hội sắc đẹp Quốc tế (Miss Cosmo) đã phải thay đổi cả phương án tổ chức đêm thi bán kết cũng như địa điểm diễn ra đêm chung kết. Việc phải dàn dựng sân khấu mới trong thời điểm cận kề ngày tổ chức đặt ra rất nhiều thách thức, kèm theo không ít rủi ro.

Có một điều đã được các nhà sản xuất chương trình, nhất là những chương trình mang tầm quốc gia, quốc tế, liên tục nhấn mạnh nhiều năm qua là TPHCM hiện rất thiếu không gian chuyên dụng, tiêu chuẩn để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Các địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thi đấu Phú Thọ, sân vận động Quân khu 7, sân vận động Hoa Lư hay Trung tâm Hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC) hiện là các lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng, đây cũng chỉ là các lựa chọn mang tính tình thế, bởi những địa điểm này vốn không để dành cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Có nơi là sân khấu ngoài trời, việc tổ chức mang tính may rủi, nhất là vào những khi thời tiết mưa - nắng thất thường. Nơi thì mỗi khi tổ chức sự kiện lại phải thiết lập mới hoàn toàn hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi… làm không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn mất rất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến chi phí cho khâu tổ chức sẽ đội lên cao, đồng thời gây lãng phí và cả tiềm tàng không ít rủi ro như vụ sập sân khấu tại nhà thi đấu Phú Thọ vừa qua.

So sánh với các quốc gia trong khu vực, TPHCM rõ ràng đang thiếu vắng những không gian tổ chức sự kiện hiện đại và quy mô. Hàn Quốc có Trung tâm Điện ảnh Busan - nơi diễn ra Liên hoan phim quốc tế Busan thường niên với rạp chiếu phim ngoài trời sức chứa lên đến 4.000 người hay không gian nhà hát 1.000 khán giả. Singapore sở hữu nhà hát Esplanade với các khán phòng có sức chứa từ 1.600-2.000 chỗ ngồi và sân vận động quốc gia hiện đại từng được ca sĩ Taylor Swift chọn là địa điểm tổ chức các đêm nhạc. Thái Lan cũng có Trung tâm hội nghị, triển lãm và nhà thi đấu IMPACT Arena có diện tích 140.000m² với 12.000 chỗ ngồi hay Quảng trường Aktiv với sức chứa lên đến 40.000 người. Những công trình này không chỉ để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, mà còn là yếu tố quan trọng thu hút các sự kiện quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của các quốc gia này trên bản đồ văn hóa thế giới.

Nhận thấy rõ điều này, TPHCM cũng đang nỗ lực xây dựng các công trình lớn dành cho hoạt động biểu diễn như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ rộng 10.000m² với quy mô 2.000 chỗ ngồi, dự kiến đưa vào sử dụng đúng dịp lễ 30-4-2025. Cuối năm 2023, HĐND TPHCM cũng đã ban hành Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Trong đó, ngành văn hóa và thể thao có 23 dự án, như: xây mới Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Lao động A-B, Nhà hát Gia Định, Trung tâm Văn hóa thành phố; cải tạo, nâng cấp nhà hát Bến Thành... Nếu các công trình này sớm được triển khai và đi vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ trong việc giải bài toán về cơ sở hạ tầng cho ngành văn hóa TPHCM.

Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030 đã xác định rõ vai trò quan trọng của cơ sở hạ tầng trong việc thúc đẩy ngành này phát triển. Tuy nhiên, để biến tầm nhìn thành hiện thực, thành phố cần có những hành động quyết liệt và đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại. Đây không chỉ là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa, là không gian sáng tạo, động lực để thu hút các tài năng và nguồn lực đầu tư, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp văn hóa TPHCM, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc chậm trễ, tiếp tục để thiếu vắng các công trình này không chỉ làm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, mà còn khiến TPHCM mất đi nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ văn hóa của khu vực và quốc tế.

Theo VĂN TUẤN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null