Giao tranh lại tiếp diễn ở biên giới Thái Lan- Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Người dân Thái Lan sơ tán tại một trung tâm lánh nạn ở tỉnh Surin.
Người dân Thái Lan sơ tán tại một trung tâm lánh nạn ở tỉnh Surin.
Bất chấp những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng, giao tranh tiếp tục xảy ra giữa binh sỹ Thái Lan và Campuchia tối 2-5 và rạng sáng 3-5 tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.


Đụng độ làm một binh sỹ Thái Lan thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng của cả hai bên kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 22-4 đến nay lên 18 người.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan Sukit Subanjui cho biết ngoài một binh sỹ thiệt mạng, phía Thái Lan còn có ba binh sỹ bị thương. Hai bên đã giao tranh bằng súng trường và súng cối.

Trước đó, ngày 2-5, hàng chục nghìn người dân ở khu vực biên giới Thái Lan- Campuchia phải sơ tán lánh nạn đã bắt đầu trở về nhà sau khi giao tranh giữa hai bên có dấu hiệu lắng dịu.

Trong khi đó, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại Hague, Hà Lan ngày 2-5 cho biết Campuchia đã gửi đơn kiến nghị lên tòa án này về tranh chấp chủ quyền với Thái Lan xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, đồng thời đề nghị ICJ yêu cầu Bangkok rút quân khỏi khu vực tranh chấp.

Trong đơn yêu cầu, phía Campuchia nêu rõ nước này muốn có lời giải thích từ ICJ về ý nghĩa và mục đích của phán quyết mà cơ quan này đưa ra năm 1962 để "có thể tạo cơ sở cho một giải pháp cuối cùng về tranh chấp thông qua đàm phán hoặc bất cứ một giải pháp hòa bình nào khác".

Phnom Penh cũng cáo buộc Bangkok chịu trách nhiệm về những vụ đụng độ nghiêm trọng từ hôm 22-4 vừa qua.

Đền Preah Vihear nằm trên đỉnh núi ở khu vực biên giới Thái Lan- Campuchia và hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.

Năm 1962, ICJ đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng đường ranh giới của khu vực tranh chấp rộng khoảng 4,6km2 xung quanh ngôi đền chưa được phân định rõ.

Kể từ khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận đền Preah Vihear là Di sản Thế giới năm 2008, tại khu vực này đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa binh sỹ hai nước và trở thành một trong những “điểm nóng” trong quan hệ Campuchia- Thái Lan.

Các cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài suốt một thập kỷ qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 50.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.