Giành Quả bóng vàng Việt Nam, Hoàng Đức nói điều đặc biệt về HLV Troussier

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Đức khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện phong độ để trở lại trong màu áo CLB và đội tuyển Việt Nam.

Tối 19.2, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023, hạng mục Quả bóng vàng nam dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Hoàng Đức chinh phục giải thưởng cao quý này. Tiền vệ sinh năm 1998 đã vượt qua Phạm Tuấn Hải, Đặng Văn Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh và Vũ Văn Thanh để được vinh danh.

Trong năm 2023, Hoàng Đức thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Thể Công Viettel. Anh in dấu giày vào 10 bàn thắng (ghi 5 bàn, kiến tạo 5 bàn), giúp đội nhà giành HCĐ V-League 2023 và HCB Cúp quốc gia 2023.

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng, Tuấn Hải ẵm Quả bóng bạc còn Văn Lâm là chủ nhân của Quả bóng đồng

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng, Tuấn Hải ẵm Quả bóng bạc còn Văn Lâm là chủ nhân của Quả bóng đồng

Đây là lần thứ hai, Hoàng Đức được vinh danh với Quả bóng vàng Việt Nam

Đây là lần thứ hai, Hoàng Đức được vinh danh với Quả bóng vàng Việt Nam

Tuy nhiên ở mùa giải 2023 - 2024, Hoàng Đức chưa đạt phong độ đỉnh cao. Cầu thủ 26 tuổi không được HLV Philippe Troussier sử dụng ở 2 trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại 2 World Cup 2026. Sau đó Hoàng Đức bỏ lỡ Asian Cup 2023 vì chấn thương.

Hoàng Đức khẳng định, danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam là động lực để anh phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực hoàn thiện hơn về chuyên môn.

"Đây là vinh dự cao quý, là thành công trong năm 2023 và là động lực cho những năm tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia. Xin cảm ơn đồng đội đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, ủng hộ tôi rất nhiều trên con đường sự nghiệp", Hoàng Đức chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng đề cập đến HLV Troussier: "Tiếc nuối lớn nhất của tôi trong năm qua là dính chấn thương hồi cuối năm và không thể dự Asian Cup 2023 cùng đội tuyển Việt Nam. Hy vọng tôi có thể trở lại đội tuyển để đóng góp nhiều hơn.

Năm vừa rồi, tôi và HLV Troussier hoàn toàn không có khúc mắc gì cả. Đó chỉ là sự hiểu nhầm. Cầu thủ bóng đá luôn có những lúc được thi đấu và không. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn".

Trước khi rời đội tuyển Việt Nam hồi cuối năm 2023 do không kịp bình phục chấn thương, Hoàng Đức và HLV Troussier đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Chiến lược gia người Pháp lắng nghe Hoàng Đức, đồng thời khuyên học trò tiếp tục cải thiện để hòa hợp với lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho 2 trận gặp Indonesia tại vòng loại 2 World Cup 2026. Sau 2 trận, thầy trò ông Troussier đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hơn đội cuối bảng Indonesia 2 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null