Giám sát công tác đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Ia Pa và Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 18-7, đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh Gia Lai do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác đấu thầu, cung ứng thuốc BHYT giai đoạn 2021-2024 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và Phú Thiện.
Quang cảnh buổi giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh buổi giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại diện các Sở: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa và Phú Thiện.

Tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỷ lệ sử dụng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) so với mức đề xuất mua sắm tập trung giai đoạn 2021-2022 là 65,86% (do ảnh hưởng của dịch Covid-19); giai đoạn 2023-2024 là 85,37%. Số lượng thuốc BHYT đảm bảo khả năng yêu cầu của người tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT là 97%.

Còn tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 80%. Năm 2023, đơn vị tự tổ chức đấu thầu đối với 3 gói thầu theo phương thức chỉ định thầu rút gọn.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiên-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa nêu kiến nghị tại buổi giám sát. Ảnh: Vũ Chi

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiên-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa nêu kiến nghị tại buổi giám sát. Ảnh: Vũ Chi

Theo đánh giá chung của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, việc đấu thầu thuốc tập trung đã có nhiều ưu điểm hơn các năm trước, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho các cơ sở y tế, thuận lợi cho BHYT thanh toán. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn về đấu thầu chậm điều chỉnh đúng với tình hình thực tế; một số danh mục thuốc cấp cứu, thuốc gây nghiện các nhà thầu không tham gia dẫn đến thiếu thuốc trong quá trình điều trị bệnh nhân.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện kiến nghị tỉnh tiếp tục duy trì đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương; một số thuốc không trúng thầu cần có văn bản chỉ đạo kịp thời để tiến hành mua sắm đúng quy định; danh mục thuốc đấu thầu cần tăng cả số lượng và chất lượng thuốc.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác cấp phát thuốc BHYT cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Đoàn giám sát kiểm tra công tác cấp phát thuốc BHYT cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao công tác bảo quản, cấp phát thuốc, khám chữa bệnh bằng BHYT của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện; thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y-bác sĩ nhiệt tình, trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện quan tâm trích kinh phí hoặc lập dự toán đầu tư trang bị máy móc, thiết bị cũng như lập danh sách các loại thuốc để phát triển khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; thành lập tổ khám chữa bệnh bằng BHYT, nghiên cứu kỹ các văn bản nhằm phối hợp với Bảo hiểm xã hội đảm bảo thanh quyết toán đúng quy định.

Với các loại thuốc không trúng thầu tập trung, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện có thể mua sắm trực tiếp, đấu thầu bổ sung theo quy định để đảm bảo đủ thuốc trong điều trị bệnh nhân; tiếp tục tăng cường ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Với các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện cần cụ thể hóa, bổ sung bằng văn bản để đoàn có cơ sở kiến nghị các cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức khó quên những năm tháng làm chuyên gia ở Campuchia

Ký ức khó quên những năm tháng làm chuyên gia ở Campuchia

(GLO)- Không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng những ngày gian khổ tham gia đoàn chuyên gia Việt Nam giúp nước bạn Campuchia bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố chính quyền, hồi sinh đất nước đã trở thành ký ức khó quên trong tâm khảm ông Nguyễn Đăng Sơn (157 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku).
Người dân đang làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh Hà Duy

Tăng cường hợp tác để quản lý hiệu quả cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav

(GLO)- Công tác quản lý cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav thời gian qua đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn còn niều vấn đề cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để công tác quản lý thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
Thăm nơi Bác Hồ bị giam giữ tại Hồng Kông

Thăm nơi Bác Hồ bị giam giữ tại Hồng Kông

(GLO)- Chuyến du lịch của chúng tôi đến Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đúng vào những ngày mưa gió tầm tã. Trong suốt lịch trình bận rộn của tour, tôi và Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm bảo nhau hãy dành 1 ngày để tìm và thăm nơi đã giam giữ Bác Hồ trên đảo Hồng Kông cách đây gần 1 thế kỷ.