Cục An toàn Thông tin đã thông báo tới người dân nhận diện và biết cách phòng tránh một số bẫy lừa đảo trực tuyến phổ biến trong thời gian vừa qua đặc biệt với phần mềm độc hại mới xuất hiện.
(GLO)- LĐO thông tin, gần đây, trên không gian mạng liên tục xuất hiện các trang có tên Cục An ninh mạng hoặc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ngăn chặn thực phẩm “bẩn” tuồn ra thị trường; Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53; Gia Lai bứt phá trên “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia; Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas, 1 hộ kinh doanh bị phạt 21 triệu đồng…
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri; Lộ diện người giả mạo quyết định giao 392 ha đất trồng rừng của UBND tỉnh Gia Lai; Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng các vi phạm về kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm…
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Thủy điện Ia Glae 2: Chủ đầu tư và đơn vị thi công không tuân thủ phương án ứng phó thiên tai; Khai mạc giải chạy Gia Lai City Trail 2023; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô: Đội thi huyện Ia H’Drai giành cúp A Sanh; Chư Sê: Tặng 400 phần quà cho học sinh xã Dun; Giám định dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Ngọc Quyên Shop; Giao lưu với tác giả truyện tranh “Dã quỳ đi tìm mùi hương”.
Theo Bloomberg, Google đệ đơn kiện 5 người không rõ danh tính vì lôi kéo mọi người tải xuống phiên bản giả mạo của Bard AI có chứa phần mềm độc hại (malware).
(GLO)- Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đak Lak vừa tiến hành xử phạt hơn 40 triệu đồng 2 cơ sở kinh doanh và buộc tiêu hủy hơn 300 sản phẩm hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu.
(GLO)- Một người đàn ông ở quận Long Biên (TP. Hà Nội) bị mất 170 triệu đồng trong tài khoản sau khi đăng nhập vào ứng dụng do một đối tượng giả danh Cảnh sát Giao thông thông báo vi phạm.
Kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội là một trong những hình thức phổ biến và tạo được sức lan toả rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi cá nhân....
Những hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo, giật gân, kích động bạo lực, không phù hợp thuần phong mỹ tục... chỉ để câu view bán hàng online ngày càng nhiều...
Chiều 26/7, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thông báo trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu xanh) có công dụng kháng Covid-19 là giả mạo.
Một đối tượng đã xuyên tạc lời chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook. Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập làm việc để xử lý đối tượng này.