PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của già làng trong giai đoạn hiện nay?
Ông Ksor Phước: Ở Tây Nguyên, già làng được tôn vinh là thủ lĩnh tinh thần, là trung tâm đoàn kết của cả làng. Do đó, già làng là người được mọi người tôn vinh nhất, tin tưởng nhất và cũng là người am hiểu sâu sắc xã hội, văn hoá của dân tộc mình… từ đó, già làng mới có thể tập hợp để răn dạy, khuyên can bà con trong làng. Từ đó cho thấy vai trò của già làng ở Tây Nguyên là rất to lớn.
![]() |
| Ông Ksor Phước trả lời phóng viên Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy |
Cuộc sống ngày càng phát triển và vai trò của già làng có thay đổi so với trước. Trong thời đại ngày nay, già làng bên cạnh những yếu tố tôi nói ở trên thì ngày nay muốn được dân tin, dân nghe theo mình thì buộc già làng phải có trình độ hơn- đặc biệt là kiến thức phải phong phú, đa dạng. Do đó, tôi nghĩ Đảng và Nhà nước cần có những chính sách chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao tri thức cho già làng từ đó sẽ giúp già làng có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng của mình, đặc biệt là việc tuyên truyền vận động bà con không nghe theo những lời xúi giục của các thế lực thù địch.
Tại Hội nghị này, chúng ta được gặp 241 già làng tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên, được xem là cơ hội tốt để các già làng tiêu biểu trao đổi, học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm quí báu trong việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc cũng như cách làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Đồng nghĩa với nó, cũng là tạo điều kiện cho các già làng có thể đưa ra những đề xuất, ý kiến của mình đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Tây Nguyên nói chung và đối với người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng để có thể nhanh chóng bắt kịp đời sống với các dân tộc anh em khác…
PV: Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên lần này được xem là một Hội nghị Diên hồng. Vậy, ông hy vọng các già làng sẽ có những hiến kế gì cho Đảng và Nhà nước?
Ông Ksor Phước: Đây được xem là một Hội nghị Diên hồng hiện đại- nơi tập hợp những thủ lĩnh làng tiêu biểu nhất của khu vực Tây Nguyên. Già làng là người am hiểu, là người gần gũi và thường xuyên lắng nghe ý kiến của bà con dân tộc mình, từ đó già làng có những lời khuyên cho họ, có những cách giải quyết các vấn đề của riêng mình và đương nhiên cũng có những vấn đề các già làng gặp khó khăn trong khi tìm cách giải quyết cho đúng với chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại Hội nghị này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương sẽ có cơ hội lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các già làng về các chính sách của Đảng và Nhà nước. Không những vậy, để gìn giữ và phát triển văn hoá ở các buôn làng cũng như làm sao để người đồng bào dân tộc thiểu số biết làm giàu thì chính các già làng sẽ là người góp ý, hiến kế cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước những cách tuyên truyền, vận động bà con nghe và làm theo.
![]() |
| Già làng - thủ lĩnh tinh thần, trung tâm đoàn kết của cộng đồng làng. Ảnh: Minh Dưỡng |
Tôi hy vọng rất nhiều ở Hội nghị này, vì sau Hội nghị sẽ có Quyết tâm thư cho thấy sự quyết tâm của các già làng đối với sự phát triển chung đất nước và phát triển riêng của cộng đồng mình. Sau Hội nghị, hy vọng từ những trao đổi kinh nghiệm của các già làng với nhau sẽ phần nào giúp được cho các buôn làng có sự thay đổi, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, biết làm kinh tế để vươn lên làm giàu…

