Gia Lai xử lý nghiêm người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô.
Để kéo giảm tai nạn giao thông, triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe mô tô.
Trong đó: huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện và lực lượng Cảnh sát khác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến, địa bàn trong phạm vi phụ trách; đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, vào các thời gian cao điểm, buổi tối, đêm khuya, các ngày nghỉ để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển xe tham gia giao thông. Qua đó góp phần nâng cao tác dụng răn đe, ngăn chặn, xử lý hiệu quả đối với thanh thiếu niên điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, càn quấy, gây rối…, là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. 
Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền cá biệt cho thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số về các quy định của Luật Giao thông đường bộ (ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp).
Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền cá biệt cho thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số về các quy định của Luật Giao thông đường bộ (ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp).
Phát huy hiệu quả vai trò Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng tự quản ở cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT. Huy động lực lượng các tổ tự quản, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn để liên tục tuần tra, kiểm soát tại tất cả các tuyến, địa bàn trong phạm vi phụ trách vào các thời gian cao điểm, buổi tối, đêm khuya, các ngày nghỉ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương gọi hỏi, răn đe, giáo dục, quản lý số thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng thường xuyên sử dụng xe mô tô tổ chức đua xe trái phép, đã sử dụng rượu bia điều khiển xe tham gia giao thông. 
Tham mưu cấp ủy cùng cấp có văn bản chỉ đạo huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, của già làng, chức sắc tôn giáo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng tham gia, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động người dân, nhất là người dân tộc thiểu số cam kết và thực hiện không mua xe mô tô khi trong gia đình chưa có người đủ điều kiện điều khiển xe cơ giới, không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe để điều khiển xe tham gia giao thông; tham gia đào tạo, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, từng bước thay đổi cách nghĩ, nâng cao kiến thức sử dụng phương tiện xe cơ giới an toàn trong Nhân dân.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null