Gia Lai vẫn "nóng" tình trạng tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- So với mặt bằng chung cả nước thì tỷ lệ tảo hôn ở Gia Lai vẫn còn cao. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ở mức rất cao. 

Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định, cụ thể là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tảo hôn là một hiện tượng xã hội có từ thời xa xưa. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tình trạng tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Về hạnh phúc gia đình, việc kết hôn khi chưa đủ tuổi trưởng thành dễ dẫn đến những tai biến về sản khoa và ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con cái của cha mẹ. Về khía cạnh tâm lý, nếu kết hôn khi chưa hình thành đầy đủ nhân cách sẽ dẫn đến rạn nứt, thậm chí xung đột và cuối cùng tan vỡ hạnh phúc gia đình. Về góc độ xã hội, tình trạng tảo hôn là một trong những nguyên nhân tạo ra gánh nặng về nghèo đói; làm suy giảm chất lượng dân số; ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ Hội LHPN xã Chư Á (TP. Pleiku) xuống làng Mơ Nú tuyên truyền về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh: Trần Dung
Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Á (TP. Pleiku) xuống làng Mơ Nú tuyên truyền về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh: Trần Dung


Nhận thức được những hệ lụy từ nạn tảo hôn, nhiều quốc gia trên thế giới khuyến cáo các cặp đôi chỉ kết hôn khi đã đúng tuổi theo quy định. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong công cuộc ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngày 14-4-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Thực hiện đề án này, những năm qua, tỷ lệ tảo hôn ở Việt Nam giảm trung bình xấp xỉ 1%/năm.

Tại Gia Lai, theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh, việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả khả quan khi tỷ lệ tảo hôn giảm 0,34%. Tuy vậy, so với mặt bằng chung cả nước thì tỷ lệ tảo hôn ở Gia Lai vẫn còn cao. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ở mức rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Ia Grai đã ghi nhận đến 71 trường hợp tảo hôn, chiếm 13,67% số cặp kết hôn cùng thời điểm. Đặc biệt, tại 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, tỷ lệ tảo hôn lần lượt là 56,5% và 54%. Trong khi đó, tại huyện Kbang, trong 3 năm (2019-2021) đã ghi nhận 94 cặp tảo hôn…

Nhằm tiếp tục kéo giảm tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 492/KH-UBND về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”. Mục đích của Đề án là giảm bình quân 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5% số cặp hôn nhân cận huyết thống. Để đạt chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ và xử lý nghiêm các trường hợp tảo hôn.

Để đề án của Chính phủ và UBND tỉnh đạt mục tiêu đề ra, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cũng như các hội, đoàn thể ở địa phương cần vào cuộc triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trước tiên, tổ chức Đoàn Thanh niên tại các buôn làng cần đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận biết những hệ lụy do tảo hôn gây ra, từ đó tự giác thực hiện các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, đặc biệt là quy định về độ tuổi kết hôn. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động đưa trẻ em trong độ tuổi đến trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bỏ học giữa chừng… để chung tay ngăn chặn nguy cơ tảo hôn trong lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị cơ sở cần tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục các bậc cha mẹ nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến hôn nhân-gia đình, không thỏa hiệp, tiếp tay cho nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hôn nhân-gia đình là vấn đề rất quan trọng đối với mỗi người, mỗi gia đình, rộng ra là cả cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Vì vậy, các ngành và địa phương cần kiên quyết loại bỏ các nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của gia đình cũng như cộng đồng xã hội!

 

 DUY LÊ
 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null