Gia Lai triển khai xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 971/UBND-KGVX về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” như đề xuất của Sở GD-ĐT tại Tờ trình số 767/TTr-SGDĐT ngày 30-3-2025.

z6514898275599-b8e1ce0069f09a21e72e2eddacd43154.jpg
Gia Lai xác định giáo dục là khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: M.T

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, rà soát nội dung Chiến lược phát triển giáo dục và Quy hoạch tỉnh Gia Lai liên quan đến các phương án phát triển GD-ĐT; đặc thù văn hóa, kinh tế-xã hội, các điều kiện tự nhiên của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xây dựng Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2026-2030 đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng Kế hoạch, Sở GD-ĐT chủ động làm việc với các trường đại học trên địa bàn tỉnh và các trường có ký kết chương trình hợp tác với tỉnh để nghiên cứu đề xuất xây dựng Kế hoạch thực sự phù hợp với địa phương, gắn việc xây dựng Kế hoạch với Chiến lược phát triển giáo dục Gia Lai, xác định giáo dục là khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực để góp phần xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Hoàn thành, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-6-2025.

Cùng với đó, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu tổng kết 7 kế hoạch của ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15-6-2025.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện sau năm 2030, Sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất sau khi đánh giá kết quả kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030 nhằm điều chỉnh phù hợp trong triển khai Chiến lược phát triển giáo dục và Quy hoạch tỉnh.

Về danh mục các nhiệm vụ và đề án thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Phụ lục tại Quyết định số 1705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu UBND tỉnh trong công tác tham gia xây dựng chương trình, đề án của các Bộ, ngành trung ương; tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tại tỉnh khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT xây dựng Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null