Gia Lai: Tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và tiến hành tiêu hủy số hàng hóa vi phạm hành chính có tổng trị giá gần 750 triệu đồng.
Toàn bộ số hàng hóa tiêu hủy đều là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hết hạn sử dụng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường... bị lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện, tịch thu trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
Hàng hóa được tiêu hủy tại sân của Cục Quản Lí Thị Trường. Ảnh: Anh Huy-Hồng Thương
Hàng hóa được tiêu hủy tại sân của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Theo đó, Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã thống nhất tiến hành tiêu hủy số hàng hóa vi phạm dưới 2 hình thức.
Đối với hàng hóa là hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm kiểu dáng công nghiệp, sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ như: đồ nhựa, hàng điện tử, mắt kính, gạch ốp tường, đồng hồ, bóng điện... được tiêu hủy ngay tại sân Cục Quản lý Thị trường bằng hình thức dùng búa và xe lu cán vỡ.
Hàng hóa là thực phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, đồ điện các loại, giấy vệ sinh, dây nịt... được tiêu hủy tại bãi rác xã Gào (TP. Pleiku) bằng hình thức đốt, sau đó lấp đất.
ANH HUY-HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null