Gia Lai: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 chưa đạt yêu cầu đề ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính đến 17 giờ ngày 1-5, Gia Lai đã tiêm 2.645.362 liều vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó tiêm mũi 3 cho 705.024/963.605 người, đạt 64,72%. Tuy nhiên, đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại tỉnh được tiêm 3 mũi vắc xin phòng Covid-19 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.
Theo Sở Y tế Gia Lai, tiến độ tiêm mũi 3 chậm hơn mũi 1 và 2 trước hết là do số lượng người mắc Covid-19 trùng với thời điểm cần tiêm mũi 3 nên có sự trì hoãn tiêm chủng. Thứ hai, một bộ phận người dân đã tiêm 2 liều vắc xin sau khi mắc Covid-19 và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi 3 vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người chưa mắc Covid-19 nhưng vẫn trì hoãn tiêm mũi 3 vì chủ quan cho rằng bệnh nhẹ, không đáng lo ngại. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như vào mùa vụ nên người dân đi làm rẫy ảnh hưởng đến công tác vận động tiêm chủng; một bộ phận người dân ý thức chưa cao, mặc dù đã tích cực tuyên truyền vận động và xuống tận nhà tiêm nhưng tỷ lệ người dân đồng ý tiêm rất ít. 
Nhân viên y tế phường Ia Kring (TP. Pleiku) khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên y tế phường Ia Kring (TP. Pleiku) khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến 17 giờ ngày 1-5, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Đức Cơ tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 100%; riêng mũi 3 mới đạt 52,67%. Theo bác sĩ Trần Quang Chỉ-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, nguyên nhân tiêm mũi 3 còn chậm là do một số đối tượng đến thời gian tiêm mũi 3 thì vướng F0; một số tiêm mũi 2 xong rồi đi nơi khác; do mùa vụ… “Đối với ngành Y tế, chúng tôi có vắc xin, có nhân lực phục vụ tiêm chủng nhưng cái khó là việc vận động các đối tượng đến tiêm chủng. Việc này cần phải có giải pháp đồng bộ và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng đầy đủ, phấn đấu phủ mũi 3 trong thời gian sớm nhất”-bác sĩ Chỉ nói.

Tại huyện Mang Yang, tiến độ tiêm mũi 3 đã được tăng cường thời gian qua nhưng đến ngày 1-5, mới có 70,18% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19. Bác sĩ Đồng Văn Chín-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang-cho biết: Việc tiêm mũi 3 còn chậm một phần do tâm lý người dân chủ quan cho rằng tiêm 2 mũi là an toàn. Ngoài ra, nhiều người đến thời gian tiêm mũi 3 nhưng mắc Covid-19 nên không đi tiêm… “Hiện địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích tiêm chủng trong phòng-chống dịch, đồng thời mở rộng các điểm tiêm xuống tận thôn, làng và phấn đấu phủ mũi 3 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong thời gian tới"-bác sĩ Chín thông tin.
Tại TP. Pleiku, tính đến 17 giờ ngày 1-5 có 107,17% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19; mũi 2 đạt 98,45% và mũi 3 đạt 74,18%. Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 của 22 xã, phường đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng; trong đó phấn đấu bao phủ mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong thời gian sớm nhất. Tại phường Ia Kring, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay, số đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 đạt trên 93%. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Trưởng trạm Y tế phường-thông tin: Để đảm bảo bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, nhất là đối tượng có nguy cơ cao như người già yếu, có bệnh nền, người khuyết tật, cán bộ y tế phường đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng; đồng thời thường xuyên khảo sát, thống kê số lượng các đối tượng chưa tiêm hoặc đã đến thời gian tiêm nhắc lại vắc xin để nhắc nhở. Ngoài ra, đối với những người đau ốm, già yếu, khuyết tật… không thể đi tiêm được thì tổ chức đội tiêm lưu động để đảm bảo người dân được tiêm vắc xin đầy đủ. 
-Được cán bộ y tế thông báo, bà Nguyễn Thị Lan- tổ 5, phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã đến tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Như Nguyện -Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng đầy đủ. Ảnh: Như Nguyện
Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng đầy đủ. Ảnh: Như Nguyện

Bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi, tổ 5, phường Ia Kring) chia sẻ: Tôi đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nhưng không nhớ lịch để tiêm mũi 3. Nhờ cán bộ y tế phường nhắc nhở, thông báo qua điện thoại nên tôi đến trạm tiêm mũi 3. Thú thật, nếu Trạm Y tế không thông báo thì tôi cũng không nhớ để mà đi tiêm.

Trao đổi cùng P.V, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-nhấn mạnh: Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát đối tượng đủ thời gian tiêm và phối hợp với chính quyền tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tham gia tiêm chủng. Trong đó, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu công văn tăng cường tiêm vắc xin cho Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tiến độ tiêm; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức vận động người dân tham gia tiêm chủng và triển khai tiêm vét tại các địa điểm thôn, làng trong thời gian tới.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null