Gia Lai: Thêm một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid 19 bị xử phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-8-2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp tục ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp là bà V.T.B.V.  (SN 1966, trú Thị xã Ayun Pa, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

 

Nội dung bà V. đã đăng tải trên trang facebook cá nhân (ảnh chụp màn hình)
Nội dung bà V. đã đăng tải trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 12 phút ngày 30-7, Phòng An ninh CTNB, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tài khoản Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV 1 lúc 17 giờ ngày 30-7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19". Qua xác minh, cơ quan Công an xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên là của bà V.T.B.V (SN 1966, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai). Ngày 3-8-2020, Phòng An ninh CTNB đã phối hợp với Thanh tra Sở TT và TT tiến hành mời làm việc đối với và V. để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà V. thừa nhận: Chiều 30-7, trong lúc xem bản tin 17 giờ của VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, có đoạn tin vắn “Kon Tum đã có 39 ca dương tính với bạch hầu”; tuy nhiên, bà V. nghe nhầm thành “Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19” nên lập tức đăng tải thông tin trên lên tài khoản facebook cá nhân để cảnh báo với mọi người. Sau đó, do được nhiều bạn bè vào bình luận, nhắc nhở, bà V. biết thông tin mình đăng là nhầm lẫn nên đã gỡ bỏ.

 Thanh tra Sở TT và TT tỉnh và Phòng AN CTNB (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành làm việc với bà V. Ảnh: Thúy Vũ
Thanh tra Sở TT và TT tỉnh và Phòng An ninh CTNB (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành làm việc với bà V. Ảnh: Thúy Vũ


Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt bà V.T.B.V mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đây là trường hợp thứ hai trên địa bàn tỉnh bị các cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội trong vòng một tuần qua. Trước đó, ngày 30-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt bà P.T.M.V (SN 1983, trú đường Trường Chinh, TP. Pleiku) mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi tương tự.

NGUYỄN THÚY VŨ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

null