Tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh), lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện tăng cao. Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng-Trưởng khoa Nhi cho biết: Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, số bệnh nhi đến khám dao động 250-300 lượt/ngày.
Tại các đơn nguyên điều trị nội trú, số bệnh nhân tăng đột biến, có thời điểm đạt 180% công suất. Với 160 giường bệnh, những ngày cao điểm, khoa tiếp nhận tới 245 bệnh nhi, nhiều trường hợp phải nằm ghép.
Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho virus và vi khuẩn phát triển. Các bệnh gia tăng mạnh gồm: viêm đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp, cúm, adeno virus… Bên cạnh đó, các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy do rota virus, lỵ trực khuẩn cũng xuất hiện ở nhiều trẻ em.
Bệnh sốt xuất huyết cũng ghi nhận chiều hướng gia tăng. Khoa Nhi đang điều trị 17 trường hợp sốt xuất huyết, có ngày tiếp nhận 5-6 bệnh nhi mắc mới.
Bệnh tay chân miệng cũng tăng với 10 trường hợp đang điều trị. Một số bệnh nhi mắc viêm não cấp, hen phế quản do thay đổi thời tiết cũng xuất hiện rải rác.
Để chuẩn bị cho thực trạng bệnh nhân tăng cao, Bệnh viện đã triển khai phương án thu dung phù hợp. Khoa Nhi có 4 đơn nguyên, trong đó Đơn nguyên Hồi sức tích cực-Chống độc có 24 giường tiếp nhận các ca sốt xuất huyết nặng hoặc có dấu hiệu cảnh báo nặng.
Các ca thông thường hoặc các ca có dấu hiệu cảnh báo nhưng không nặng sẽ được điều trị tại Đơn nguyên Nhi nhiễm-Thần kinh với 45 giường. Trường hợp bệnh nhân tiếp tục tăng, Khoa sẽ mở rộng khu điều trị để đáp ứng nhu cầu.
“Chúng tôi đã xây dựng phương án dự phòng cho từng trường hợp cụ thể. Những năm trước, có thời điểm số ca sốt xuất huyết lên đến 80 bệnh nhân, chúng tôi vẫn kiểm soát, điều trị tốt”-bác sĩ Dũng cho hay.
Sau các khuyến cáo chuyên môn, nhiều phụ huynh có con điều trị tại bệnh viện cũng ghi nhận thực tế sự thay đổi thời tiết khiến trẻ em dễ mắc bệnh. Điều trị hạ sốt tại nhà 3 ngày nhưng không thuyên giảm, chị Phan Thị Khiếm (xã An Nhơn Tây) lo lắng đưa con trai 13 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và được các bác sĩ chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.
“Thỉnh thoảng con trai tôi cũng bị sốt nhưng chỉ cần uống thuốc hạ sốt, chăm sóc vài ngày là sẽ ổn, nhưng lần này con mệt mỏi dần và có dấu hiệu kiệt sức. Vì vậy, tôi đã đưa con đến bệnh viện và các bác sĩ phải cho thở oxy để hỗ trợ. Sau khi được chăm sóc, điều trị, sức khỏe của con đang tiến triển tốt, ở bệnh viện tôi cũng yên tâm hơn nhiều”-chị Khiếm chia sẻ.
Tại Trung tâm Y tế Tây Sơn, trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lớn và ngập lụt cục bộ, đơn vị đã họp Ban Chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng-chống dịch.
Ông Phan Thanh Sơn-Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Sơn-cho biết, đơn vị tăng cường cao độ công tác giám sát dịch tễ và phản ứng nhanh. Khoa Kiểm soát bệnh tật duy trì giám sát liên tục các bệnh truyền nhiễm dễ gia tăng sau mưa lũ như: sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, tiêu chảy, bệnh dại và các bệnh lây qua đường nước; đồng thời, kích hoạt các đội phản ứng nhanh để kịp thời điều tra, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Cùng với đó, Trung tâm chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; hướng dẫn các địa phương xử lý môi trường sau ngập lụt, khơi thông cống rãnh, thu gom xác động vật và phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm nguy cơ.
Đơn vị cũng rà soát đối tượng hoãn tiêm, tổ chức tiêm bù, tiêm vét để đạt tỷ lệ bao phủ ≥95%, không để xảy ra các bệnh có vắc xin phòng ngừa.
Liên quan đến công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Thanh Truyền thông tin: Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nhìn chung vẫn ổn định. Tuy nhiên, Trung tâm tuyệt đối không chủ quan, nhất là sau đợt ngập lụt sâu kéo dài.
Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để ổ dịch, nhằm giảm đến mức thấp nhất số ca mắc và ổ dịch mới phát sinh.
Đồng thời, tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn và đúng đối tượng; đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức người dân về dấu hiệu nhận biết bệnh truyền nhiễm và các biện pháp phòng-chống dịch.