Gia Lai: Quyết liệt xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn.
Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải và Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) kiểm tra xe ô tô vận tải khách của Công ty TNHH Tiến Hùng. Ảnh: H.S

Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải và Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) kiểm tra xe ô tô vận tải khách của Công ty TNHH Tiến Hùng. Ảnh: H.S

Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, tại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Chi Lăng), khi kiểm tra xe ô tô BKS 36B-035.38 của Công ty TNHH Tiến Hùng (tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển khách từ tỉnh Đak Nông đi Thanh Hóa, lực lượng Thanh tra Sở GT-VT và Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã phát hiện không có bảng hướng dẫn an toàn về giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe. Bên cạnh đó, chủ phương tiện cũng chưa niêm yết số điện thoại ở hai bên cánh cửa xe hoặc hai bên thân xe.

Với 2 lỗi vi phạm nêu trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 700 ngàn đồng đối với tài xế và 7 triệu đồng đối với chủ xe, đồng thời tước phù hiệu xe trong 2 tháng. Lực lượng Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông cũng nhắc nhở chủ xe, tài xế chấp hành các quy định pháp luật, sớm khắc phục lỗi vi phạm.

Sau khi nghe nhắc nhở, tài xế Trần Quốc Vẻ (trú tại tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Những lỗi mà lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai nhắc nhở là đúng. Tôi cũng đã báo với chủ phương tiện về lỗi vi phạm để sớm khắc phục nhằm đảm bảo hơn hoạt động vận chuyển hành khách”.

Tại chốt kiểm tra trên đường Lê Duẩn (xã Chư Á), sau khi dừng xe ô tô khách BKS 77B-024.66 do tài xế Trần Bá Nghĩa (trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển, Thanh tra Sở GT-VT và Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự phát hiện 2 lỗi vi phạm là: tài xế điều khiển phương tiện không có phù hiệu; giao hoặc để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này và chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị Dung (trú tại tỉnh Bình Định).

Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai lập biên bản xử phạt hành chính phương tiện vận tải khách vi phạm. Ảnh: Hoành Sơn

Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai lập biên bản xử phạt hành chính phương tiện vận tải khách vi phạm. Ảnh: Hoành Sơn

Tương tự, tại chốt kiểm tra trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng), lực lượng Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 81B-006.93 của Hợp tác xã Vận tải cơ giới An Khê (thị xã An Khê).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 lỗi vi phạm là giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không niêm yết đầy đủ tên của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu, mặt ngoài hai bên thân xe hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe theo quy định. Với 2 lỗi vi phạm nói trên, lực lượng liên ngành đã tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô này.

Theo ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT: Từ ngày 15-12-2023 đến 6-2-2024, Thanh tra Sở GT-VT phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra từ ngày 15-12-2023 đến 11-1-2024, đoàn liên ngành đã phát hiện 19 phương tiện vận tải vi phạm, lập 29 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 110 triệu đồng; tước 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 4 giấy phép lái xe và 8 phù hiệu vận tải.

“Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, đoàn liên ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra các phương tiện hợp đồng vận chuyển hành khách trá hình và điều kiện an toàn kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku nói riêng, toàn tỉnh nói chung”-ông Mạnh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

null