Gia Lai "Nhà nông đua tài"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự tìm tòi, hiểu biết và lối diễn xuất mộc mạc, 120 thí sinh đến từ 16 đội thi của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đem đến cho Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ IV một không khí vui tươi, bổ ích.

Tham gia hội thi, các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: lời chào nhà nông, ai giỏi hơn ai, cùng nhau giải đáp và ý tưởng sáng tạo nhà nông. Hội thi được đánh giá là thành công ngoài mong đợi nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức đến kịch bản tiểu phẩm, kỹ năng thuyết trình, diễn xuất của các thí sinh, đặc biệt là có nhiều ý tưởng sáng tạo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân TP. Pleiku cùng 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Sân chơi bổ ích

 

 Phần thi của Hội Nông dân huyện Kbang để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ảnh: H.T
Phần thi của Hội Nông dân huyện Kbang để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ảnh: H.T

Hội thi được tổ chức không những tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các thí sinh là cán bộ, hội viên và nông dân trên toàn tỉnh. Ở phần thi lời chào nhà nông, các đội đã đem đến cho hội thi một không khí vui tươi, sôi động khi giới thiệu về Hội, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình một cách chất phác, mộc mạc, dí dỏm thông qua những câu vè, tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ tự sáng tác. Ở phần thi ai giỏi hơn ai và cùng nhau giải đáp, các đội thi không chỉ mang đến một không khí hồi hộp về sự rượt đuổi điểm số giữa các đội mà còn cho thấy sự hiểu biết của các thí sinh về vai trò của cán bộ Hội cơ sở trong tuyên truyền, vận động hội viên; hoạt động Hội và các phong trào nông dân; phong trào xây dựng nông thôn mới; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, phần thi ý tưởng sáng tạo nhà nông cũng đã đem đến cho hội thi nhiều hình ảnh hấp dẫn về những sáng kiến kinh nghiệm trong xây dựng Hội, trong sản xuất nông nghiệp.

Thí sinh Nguyễn Thị Hằng (Hội Nông dân huyện Chư Prông) chia sẻ: Hội thi lần này được tổ chức quy mô với độ khó cao hơn, tầm hiểu biết rộng hơn, đòi hỏi các thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức lẫn cách thể hiện. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các kinh nghiệm trong sản xuất. Trong đó, quan trọng nhất là nắm được các chủ trương về vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết “4 nhà” để vận dụng vào sản xuất có hiệu quả. Còn với thí sinh Chu Thị Phất (Chi hội trưởng chi hội 6-Hội Nông dân xã Ia Bă, huyện Ia Grai), việc tham gia hội thi đã giúp chị tìm ra nhiều biện pháp trong vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm cho nông dân ở cơ sở và đặc biệt là kinh nghiệm chăm sóc khi cây trồng bị bệnh (chủ yếu là hồ tiêu và cà phê); cách sửa chữa các loại máy móc, dụng cụ nông nghiệp phục vụ sản xuất, góp phần giảm lao động tay chân…

Nhiều ý tưởng sáng tạo

Theo đánh giá của ông Đỗ Văn Luân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi, từ hội thi lần này đã xuất hiện nhiều ý tưởng hay, cho thấy trình độ dân trí của nông dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao rõ rệt. Với hình thức sân khấu hóa, nhiều ý tưởng sáng tạo trong xây dựng tổ chức Hội, trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là trong chăm sóc cây trồng đã được các đội thi chuyển tải đến khán giả một cách độc đáo và hấp dẫn. Có thể kể đến ý tưởng làm phân vi sinh từ rau xanh giúp giảm chi phí đầu tư phân bón và làm đất tơi xốp của Hội Nông dân huyện Đak Pơ; ý tưởng sáng tạo dụng cụ đo lường của anh Nguyễn Văn Quang (Hội Nông dân huyện Chư Pưh) giúp nông dân cân bằng lượng dinh dưỡng cung cấp cho các trụ hồ tiêu.

Ý tưởng về “Một số giải pháp về nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm rau trên thị trường” của Hội Nông dân TP. Pleiku cũng nhận được sự tán đồng từ đông đảo thí sinh đội bạn cũng như Ban giám khảo. Theo đó, các nông dân sẽ liên kết với nhau để thành lập tổ hợp tác sản xuất liên doanh và thực hiện liên kết 4 nhà gồm: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp để sản xuất rau an toàn, có thương hiệu, được người dân tin dùng. Chị Nguyễn Thị Hiệp-Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Pleiku cho biết: “Việc sản xuất rau an toàn, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, được các cơ sở thu mua ký kết hợp đồng, bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn sẽ là cơ hội để nông dân nâng cao thu nhập. Vì vậy, chúng tôi mong bà con sản xuất theo mô hình này để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khỏe, góp phần phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà sạch và bền vững”.  

Đặc biệt, sáng kiến làm bừa cỏ mì đã giúp thí sinh Phạm Văn Tỉnh (Hội Nông dân huyện Krông Pa) đạt giải “Ý tưởng sáng tạo nhất hội thi”. Thí sinh Phạm Văn Tỉnh chia sẻ: “Mỗi chiếc bừa được gia công lại từ chảo máy cày cũ và một ít sắt nên chi phí thấp, chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/cái. Khi sử dụng chiếc bừa này để làm cỏ, nông dân không chỉ làm cỏ nhanh hơn mà còn giảm được 6 triệu đồng/ha chi phí làm cỏ cho một vụ mì. Vì vậy, đến với hội thi này, tôi mong muốn bà con sẽ biết đến dụng cụ sản xuất này để đưa vào sử dụng nhằm giảm chi phí, công sức cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null