Gia Lai: Người dân kê khai sản xuất trên đất lâm nghiệp hơn 28.327 ha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng cấp tỉnh tổ chức họp về kết quả thu hồi đất rừng và trồng rừng từ năm 2017 đến nay và bàn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 1123/KH-UBND. Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. 
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: L.N
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: L.N
Tại cuộc họp, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23-3-2017 của UBND tỉnh. Theo đó, từ năm 2017 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 1.005 đợt với 75.470 lượt người tham gia; đã vận động, khuyến khích người dân kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp hơn 28.327 ha (năm 2017 là 22.022, năm 2018 là hơn 4.907 ha và năm 2019 là hơn 1.397 ha); đã trồng rừng được hơn 13.001 ha và năm 2019 đăng ký trồng rừng là 5.015 ha.
Tại cuộc họp, BCĐ cấp tỉnh đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc như: nhận thức của người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; khó tiếp cận đối tượng và không có đầy đủ hồ sơ vi phạm, không xác định được thời điểm chặt phá, lấn chiếm; hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn, còn thiếu đất sản xuất, mức đầu tư cho một chu kỳ trồng rừng cao, thời gian dài; kinh phí hỗ trợ để thực hiện kế hoạch thu hồi còn hạn chế, chưa kịp thời…
Ông Nguyễn Duy Lân-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo công tác thu hổi đất rừng và trồng rừng. Ảnh: L.N
Ông Nguyễn Duy Lân-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo công tác thu hổi đất rừng và trồng rừng. Ảnh: L.N
 
Đồng thời, BCĐ đưa ra bàn luận điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 1123/KH-UBND. Cụ thể, đối với diện tích rừng bị lấn chiếm nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp sau Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có lập đầy đủ hồ sơ vi phạm phải thu hồi để trồng rừng. Đối với diện tích rừng bị lấn chiếm nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp đã được người dân sản xuất ổn định trước Chỉ thị số 1685/CT-TTg, UBND cấp huyện, xã phải làm rõ hiện trạng sử dụng đất, phân loại đối tượng sử dụng, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có giải pháp quản lý phù hợp. Diện tích đất dự kiến kê khai hơn 75.904 ha, diện tích dự kiến trồng rừng là 41.919 ha.    
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao sự cố gắng của các địa phương trong việc triển khai công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng thời gian qua. 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: L.N
Để triển khai hiệu quả việc thu hồi đất rừng và trồng rừng theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ, các sở, ban ngành xem lại việc điều chỉnh có phù hợp hay không và việc điều chỉnh phải sát với thực tế địa phương. Cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý các giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng và phải xác định sử dụng giống cây lâm nghiệp phù hợp với sinh kế của người dân. Việc giao đất, giao rừng phải hiệu quả. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm, phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra sự phát triển của những diện tích rừng đã trồng 2017 và năm 2018. Tập trung chỉ đạo công tác vận động, tuyên truyền đề người dân hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện thu hồi đất rừng và trồng rừng…
LÊ NAM 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.