Gia Lai mạnh tay xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm kiềm chế tai nạn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-10-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm”, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an các địa phương đã tổ chức nhiều đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung vào 4 chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện và mũ bảo hiểm.
Theo đó, đối với chuyên đề về nồng độ cồn, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 4.711 trường hợp vi phạm, xử phạt 3.107 trường hợp với tổng số tiền 11,146 tỷ đồng, tước 2.587 giấy phép lái xe các loại. Đối với chuyên đề về tốc độ, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản 2.884 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.451 trường hợp với tổng số tiền 1,338 tỷ đồng. Thực hiện chuyên đề về mũ bảo hiểm, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản 3.828 trường hợp vi phạm, xử phạt 3.739 trường hợp với tổng số tiền 1,738 tỷ đồng; chuyên đề về tải trọng đã phát hiện, lập biên bản 906 trường hợp vi phạm, xử phạt 601 trường hợp với tổng số tiền 3,028 tỷ đồng, tước 114 giấy phép lái xe các loại.
Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cân tải trọng phương tiện. Ảnh: Lê Anh
Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cân tải trọng phương tiện. Ảnh: Lê Anh
Cùng với việc thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an các địa phương, các lực lượng chức năng xử lý 14 vụ phạm pháp trên các tuyến giao thông; tang vật thu giữ gồm: 9,66 gram heroin, 40,86 m3 gỗ cùng nhiều tài sản có giá trị để bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: Việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Để đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, Phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, các chuyên đề xử lý vi phạm theo Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian triển khai từ ngày 1-10 đến 31-12-2022.
Ngoài lực lượng Công an, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải cũng đã thực hiện 6 đợt cao điểm, chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thành thùng xe; lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ… Kết quả, đơn vị đã kiểm tra 339 lượt phương tiện, phát hiện 70 trường hợp vi phạm; lập 102 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 tổ chức và 73 cá nhân với tổng số tiền hơn 738,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 14 giấy phép lái xe, 16 phù hiệu vận tải, 3 giấy chứng nhận và tem kiểm định; buộc hạ tải 62,54 tấn hàng hóa các loại. Ngoài ra, đơn vị đã lập hồ sơ chuyển 270 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến UBND các địa phương để xử lý.
Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Trong những tháng cuối năm, lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT. Đặc biệt, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phụ trách trên các tuyến giao thông kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn phương tiện để đảm bảo TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null