Gia Lai chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: Nhiều khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy vậy, việc chuyển đổi vẫn còn gặp nhiều khó khăn từ phía người dân.
Ông Trịnh Long Khánh (xã An Phú, TP. Pleiku) cho hay: Trước đây, 4 sào đất lúa nhận khoán của gia đình ông chỉ sản xuất được vụ mùa, còn vụ Đông Xuân đành để trống do thiếu nước tưới. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình đều trồng khoai lang Nhật Bản trên diện tích này chứ không còn để đất trống. Qua 4 tháng trồng, gia đình thu được khoảng 2 tấn khoai lang/sào. Nếu giá ổn định ở mức 10.000 đồng/kg khoai lang, trừ mọi chi phí đầu tư sản xuất, gia đình lãi trên 15 triệu đồng/sào.
Cũng luân phiên trồng khoai lang và lúa nước trên một diện tích đất, ông Hoàng Văn Hiền (xã An Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Nếu khoai lang được giá 10.000-11.000 đồng/kg thì hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với cây lúa. Kết hợp sản xuất một vụ lúa và một vụ khoai lang giúp người dân tăng lợi nhuận trên một diện tích đất”.
 Người dân đang xuống giống khoai lang vụ Đông xuân 2018-2019. Ảnh: N.D
Người dân đang xuống giống khoai lang vụ Đông xuân 2018-2019. Ảnh: N.D
Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn thực hiện từ vài năm nay. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, trong năm 2018, toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 666 ha/1.747,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, đạt 38,1% kế hoạch. Trong đó, diện tích chuyển đổi qua trồng bắp là 50,4 ha, mì 45 ha, rau đậu các loại 155 ha, khoai lang 87 ha, cây hàng năm khác 273,8 ha, cây ăn quả 24 ha... Tuy nhiên, do giá cả nông sản bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định nên nhiều nông dân vẫn còn băn khoăn trong chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả.
Tại huyện Chư Pưh (Gia Lai), ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Trong vụ Đông Xuân 2017-2018, ngành Nông nghiệp và PTNT huyện đã triển khai xây dựng 4 mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho 12 hộ gia đình tham gia tại các cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Don), cánh đồng Ia Zo và Ia Ke (xã Ia Phang) với diện tích 4 ha trồng bắp, bí xanh, bí đỏ và đậu đen. Bên cạnh đó, ngành đã cử cán bộ xuống tận cánh đồng hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các hộ tham gia mô hình. Qua thu hoạch, năng suất các loại cây trồng đạt khá cao. Tuy nhiên, theo ông Khanh, việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn do người dân chưa tích cực tham gia bởi thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định.
Tương tự, tại huyện Mang Yang (Gia Lai), ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Hàng năm, nông dân trên địa bàn huyện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng một số cây khác nhưng diện tích không đáng kể (khoảng 40-50 ha). Nguyên nhân là bởi bà con vẫn muốn trồng lúa để có gạo ăn. Bên cạnh đó, đầu ra các mặt hàng nông sản hiện nay cũng không ổn định. “Trong thời gian tới, khi Nhà máy chế biến rau quả của Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đi vào hoạt động, người dân nên chuyển đổi cây trồng phù hợp để cung cấp cho nhà máy. Việc đầu ra các loại nông sản được giải quyết tốt hơn sẽ kích thích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng”-ông Cơ nói.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null