Gia Lai: Chủ tịch xã lạm dụng chức quyền chiếm đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là kết luận từ Thanh tra huyện Chư Sê đối với trường hợp của ông Đoàn Văn Tùng-Chủ tịch xã Hbông, huyện Chư Sê (Gia Lai). Sự việc trên được phanh phui khi chính người dân sở tại phát hiện, gửi đơn tố cáo lãnh đạo xã tham ô.

Khu đất tại Km 12, quốc lộ 25 đoạn qua huyện Chư sê nơi ông Tùng có dấu hiệu lấn chiếm. Ảnh: N.G
Khu đất tại Km 12, quốc lộ 25 đoạn qua huyện Chư sê nơi ông Tùng có dấu hiệu lấn chiếm. Ảnh: N.G

Theo kết luận mới nhất từ Thanh tra huyện Chư Sê số 01/KL-TTr về các sai phạm của Chủ tịch xã Hbông-ông Đoàn Văn Tùng. Năm 2004, ông Tùng mua 4.000 m2 đất của vợ chồng ông Hà Văn Lượm và bà Trần Thị Hận (xã Hbông). Tuy vậy, trong giấy CNQSDĐ số BU 633620 cấp cho ông Tùng ngày 10-7-2014, diện tích được "nở rộ" lên đến 14.472 m2.

Để lấp liếm hành vi sai trái, năm 2014, ông Tùng “gấp rút” bán lại cho ông Tường (trú thôn Tân Lập, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) với giá 630 triệu đồng.

Không dừng lại ở sai phạm trên, vị Chủ tịch xã mua 0,2 ha đất của hộ ông Đinh Plung (trú thôn Tnung, xã Hbông), sau đó lấn chiếm thêm 0.872 ha đất do xã quản lý. Bằng “tài vặt” vị lãnh đạo này đã vượt quyền ký duyệt hồ sơ của chính mình, kiến nghị huyện Chư Sê cấp giấy CNQSDĐ. Có "sổ đỏ", ông Tùng tiếp tục bán lại 1 ha đất (mua 0,2 ha; 0,8 ha lấn chiếm) cho một người khác.

Nhằm hoàn tất thủ tục bán đất, ông Tùng ngang nhiên giả chữ ký của các hộ dân lân cận xác nhận "đất không tranh chấp". Chưa hết, ông Tùng lợi dụng chức vụ, công khai điều máy móc vào san ủi, lấn chiếm  9.153,5 m2 tại Km 12, quốc lộ 25 (huyện Chư Sê). Qua rà soát, số đất bị san ủi này vẫn vô chủ.

Kết luận Thanh tra huyện Chư Sê nêu: Ông Tùng nhận thấy bản thân sai sót và xin khắc phục hậu quả của nội dung tố cáo.

 

 Phóng viên làm việc với ông Đoàn Văn Tùng-Chủ tịch xã Hbông về sai phạm liên quan. Ảnh: N.G
Phóng viên làm việc với ông Đoàn Văn Tùng-Chủ tịch xã Hbông về sai phạm liên quan. Ảnh: N.G

Qua trao đổi, ông Đoàn Văn Tùng thừa nhận có sai sót, hiện đang vay mượn tiền để khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Về phía cơ quan chức năng địa phương, Đại tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra huyện chuyển sang về sai phạm của Chủ tịch Hbông-ông Đoàn Văn Tùng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Giác

Chiều 28-2, ông Nguyễn Hồng Linh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để thuận lợi công tác điều tra, Công an huyện gửi văn bản đề nghị UBND huyện đình chỉ chức vụ đối với ông Đoàn Văn Tùng. Huyện đã báo cáo Thường vụ được thông qua. Theo đó, chỉ đạo đình chỉ chức vụ chính quyền và Đảng đối với ông Tùng, thời hạn 90 ngày. UBND huyện điều động Phó Chủ tịch xã phụ trách thay ông Tùng trong thời gian điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null