Gia Lai chủ động chuẩn bị ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công văn số 2640/UBND-NL về việc chủ động ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu sau bão nhằm giảm thiểu thiệt hại cũng như nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên trong Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện và các tổ chức, cơ quan, đoàn thể có liên quan theo dõi chặt chẽ thời tiết, khí hậu, diễn biến của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

42503cd7518cead2b39d.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra các khu vực xung yếu (vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu…) không đảm bảo an toàn trước khi mưa, lũ ảnh hưởng; tổ chức lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu có khả năng gây sạt lở và tại các ngầm tràn, ngăn không cho người dân qua lại khi có nước lớn, nước chảy xiết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông nhất là các khu vực dễ bị chia cắt, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các chủ đầu tư, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đảm bảo cao trình mực nước đón lũ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh lên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc công tác phòng-chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

null