(GLO)- Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trên sông Ba nên các cấp chính quyền và người dân thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 2347/UBND-NL thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ, đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
(GLO)- Để đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi trong mùa mưa lũ, các địa phương, đơn vị tại Gia Lai đã chú trọng điều tiết nguồn nước, sửa chữa những hạng mục xung yếu và kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình để có giải pháp ứng phó kịp thời nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Cơn bão số 3 tàn khốc đi qua và mưa lũ sau đó đã kéo theo tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại nhiều địa phương, từ phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh đến các tỉnh miền Trung. Hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển cũng xảy ra ở ĐBSCL.
(GLO)- Hôm nay (23-9), dự báo thời tiết trên cả nước có mưa dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Hiện nay, địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa năm 2024; trong đó, chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 4, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, nhất là các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Sáng 20-9, huyện Đức Cơ tổ chức tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn phòng-chống thiên tai (diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024). Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến 9h sáng nay (11/9), lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Thác Bà đã giảm xuống còn 3150 m3/s, tổng lưu lượng xả là 3200 m3/s (lượng xả nhiều hơn nước về hồ).
Từ ngàn xưa đến nay, cứ mỗi lần thiên tai, địch họa xảy ra, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại bừng sáng, soi rọi giá trị của từ “đồng bào”.
Trước tình hình thiên tai nghiêm trọng, sáng 9-9, tỉnh Lào Cai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn.
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực 24/24 giờ, không để gián đoạn công tác cấp cứu trong bão Yagi. Hiện nhiều bệnh viện đã lập đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng lên đường.
Chiều 7-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có công văn về việc tập trung ứng phó với lũ rừng ngang gây ngập lụt trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.
Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương các địa phương bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn đã dự trữ hàng hóa nhu yếu phẩm từ 5-10 ngày.
Thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã triển khai rà soát hiện trạng công trình trước, trong và sau từng đợt lũ; đồng thời chủ động phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất.
(GLO)- Nhằm ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
(GLO)- Ngày 21-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 4180/VP-NL thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc bổ sung, hoàn thiện Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh.
(GLO)- Ngày 7-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1996/KH-SGDĐT về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030“ trong toàn ngành giáo dục.
(GLO)- Ngày 12-6, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Gia Lai có Công điện khẩn số 1832/BCH-PCTT về việc chủ động triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các tình huống thiên tai.