Theo ý kiến chuyên gia, hiện tượng bão chồng bão Biển Đông không phải thường xuyên nhưng cũng không phải hiếm gặp. Từ nay đến hết năm, không loại trừ khả năng xuất hiện bão mạnh trên Biển Đông.
(GLO)- Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công văn số 2640/UBND-NL về việc chủ động ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu sau bão nhằm giảm thiểu thiệt hại cũng như nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Lúc 1h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.
Sau khi mạnh lên cấp 15, bão số 7 (bão Yinxing) đang bắt đầu suy yếu. Dự báo, đến ngày 12.11, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.
Chiều nay 9.11, bão số 7 (bão Yinxing) đã tăng lên cấp 15, giật trên cấp 17. Nhiều khả năng đây là cấp độ mạnh nhất của cơn bão này trên Biển Đông, ngày mai, bão sẽ suy yếu nhanh.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão số 7 (bão Yinxing) giảm cấp nhanh chóng trong 2 ngày tới và đổi hướng, khả năng đổ bộ Quảng Nam - Bình Định.
Theo cảnh báo của chuyên gia khí tượng, ngoài cơn bão số 7 (bão Yinxing), người dân cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines và đi vào Biển Đông.
Dự báo thời tiết cho biết những ngày đầu tháng 11 có liên tiếp các đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn về. Hôm nay theo dự báo, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung sẽ rét trở lại. Thế nhưng thực tế, những người thích không khí lạnh đặc trưng của miền Bắc chưa cảm nhận được điều này.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13.
Tin mới nhất về bão Nalgae: Dự báo khoảng đêm 30/10 bão Nalgae di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 7 năm 2022. Diễn biến bão sau đó sẽ còn rất phức tạp.
Ngày 9.10, vùng biển Thái Bình Dương đã xuất hiện thêm một cơn bão, có tên quốc tế là KOMPASU. Dự báo đêm 11, sáng 12.10, cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.
Sáng nay (9.10), vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 8 năm 2021. Sau đó, khả năng ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.
Bão số 7 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10; khả năng đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành Tây Tây Nam và tiếp tục mạnh thêm, hướng vào các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Cơn áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện gần Biển Đông và có khả năng mạnh thêm thành bão trong đó mưa lớn, lũ đã và đang diễn ra phức tạp tại khu vực Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Ngày 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai liên quan đến các vấn đề ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa, lũ tại khu vực miền Trung.
Bão số 7 (có tên quốc tế là Nangka) được dự báo sẽ mạnh cấp 10, giật cấp 12, hướng vào vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rất to.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, chiều tối 3-12, bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trên biển Đông trong năm 2019.