Gia Lai: "Cháy" vé xe khách giường nằm sau kỳ nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch dài ngày, lượng hành khách lưu thông tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh khá lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe khách giường nằm rơi vào tình trạng “cháy” vé.

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Ngay từ ngày 2-1, nhiều hành khách tại Gia Lai đặt vé đi TP. Hồ Chí Minh vào tối 4-1 đã đều nhận được câu trả lời hết vé đến từ các Hãng xe khách như Thuận Tiến, Thuận Ý, Việt Tân Phát… Các hành khách được giải thích rằng, vì đây là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp lễ nên nhiều người đã đặt vé sớm để có mặt tại TP. Hồ Chí Minh kịp vào sáng thứ Hai 5-1 nhằm bắt đầu công việc và học hành trở lại.

Sáng 3-1, các quầy bán vé xe khách đi tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt thông báo hết vé vào tối ngày 4-1. Nhân viên của Doanh nghiệp Vận tải Thuận Tiến cho biết: “Hiện nay vé xe giường nằm đã hết vì các hành khách khi trở về từ TP. Hồ Chí Minh đều đã chủ động đặt vé khứ hồi xuất bến vào tối 4-1. Sáng nay, nhiều hành khách đến đặt vé tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu”.

Ông Chu Sỹ Hoạt-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: “Trong dịp Tết Dương lịch nhu cầu người dân đi xe giường nằm rất lớn trong đó vào ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch (4-1) có số lượng cao nhất. Trung bình mỗi ngày Bến xe Đức Long Gia Lai có 22 chiếc xe giường nằm cao cấp đi tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Nhưng số lượng xe này chỉ phục vụ đủ cho ngày bình thường. Còn dịp lễ dài ngày thì phải tăng cường xe buýt và xe ở tuyến Gia Lai-Bình Phước về.  

Hiện nay, Bến xe Đức Long Gia Lai đã chuẩn bị thêm 5 xe buýt loại tốt để chuẩn bị phục vụ khách và đảm bảo không để bất cứ hành khách nào rớt lại tại bến. “Trước đó, thực hiện chủ trương giảm giá cước vận tải, nhiều doanh nghiệp đã giảm giá cước xuống 5%. Trong dịp Tết Dương lịch này, chúng tôi cũng yêu cầu doanh nghiệp không được tăng giá vé xe ở các tuyến”- ông Hoạt thêm.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.