Gia Lai bước vào thời khắc lịch sử với chính quyền địa phương 2 cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đúng 8 giờ sáng 30-6, hòa cùng không khí trang trọng, phấn khởi của cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, xã, phường.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP. Quy Nhơn) đến 135 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới). Sự kiện thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong không khí hân hoan, kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của địa phương sau khi thực hiện sáp nhập.

z6756264044140-be514f018699ed084861586880eb9c1a.jpg
Quang cảnh lễ công bố nghị quyết, các quyết định tại điểm cầu phường Pleiku. Ảnh: A.H

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, bà Lê Thị Mỹ Trinh (xã Chư Păh) bày tỏ: “Là một đảng viên, tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được tham dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng về sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây thực sự là một bước ngoặt lịch sử. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền mới, tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng phát triển”.

Cùng chung niềm vui, ông Rmah Ný (xã Ia Pa) bày tỏ: “Hôm nay là ngày vui lớn khi xã Ia Pa chính thức được thành lập. Bản thân tôi rất phấn khởi và sẽ tích cực vận động nhân dân đoàn kết, cùng chung tay xây dựng xã mới ngày càng phát triển, văn minh”.

z6756258310193-701deab8ccdeae893378fb2a7080c40c.jpg
Đồng chí Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền xã Chư Păh. Ảnh: Đức Hải

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, bỏ cấp huyện và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), tỉnh Gia Lai đã tiến hành sắp xếp lại 218 đơn vị hành chính cấp xã, xuống còn 77 đơn vị.

Sau phần công bố các nghị quyết, quyết định tại buổi lễ, tổ chức Đảng, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các cấp đã chính thức ra mắt, thể hiện quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ mới. Ông Trần Trung Đông-Phó Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã Chư Păh-chia sẻ: “Đây là thời khắc lịch sử, là dấu mốc quan trọng để đất nước bước vào một kỷ nguyên mới. Với vai trò là cán bộ xã Chư Păh thuộc tỉnh Gia Lai mới, tôi cam kết sẽ đem hết tâm huyết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

12.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại phường Pleiku, chị Vũ Thị Liên-Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy-cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng: “Chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mong rằng thời gian tới, các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống văn bản pháp lý để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác, phục vụ tốt hơn cho người dân”.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-7, tỉnh Gia Lai mới cùng 135 đơn vị hành chính cấp xã sẽ chính thức đi vào hoạt động. Công tác chuẩn bị cho bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã được tiến hành nghiêm túc trong suốt thời gian qua. Ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku-cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người và hệ thống hành chính, đảm bảo cho chính quyền hai cấp vận hành thông suốt. Trung tâm hành chính công, hệ thống pháp lý đều đã sẵn sàng phục vụ nhân dân từ ngày 1-7”.

Tương tự, ông Trần Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Chư Păh-khẳng định: “Xã Chư Păh đã hoàn tất toàn bộ khâu chuẩn bị, từ hạ tầng, trang thiết bị cho đến nhân lực. Đến thời điểm này, có thể nói chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức”.

z6756266569166-b8456e64ea69252c9e8bb9f4e7c67bbd.jpg
Chủ tịch UBND phường Pleiku cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất sẵn sàng để bộ máy vận hành thông suốt. Ảnh: A.H

Tỉnh Gia Lai mới chính thức được thành lập, kết tinh hài hòa giữa tiềm năng vùng cao nguyên và lợi thế vùng duyên hải. Một không gian phát triển rộng mở, năng động đang từng bước hình thành. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Gia Lai hứa hẹn sẽ vươn mình mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null