Gặp mặt kỷ niệm 70 năm học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 16.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhân dịp Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành chuyển quân tập kết ra Bắc tại Cảng Quy Nhơn (16.5.1955 – 16.5.2025), Ban liên lạc học sinh miền Nam tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt các thế hệ học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chào mừng các đại biểu, cựu học sinh miền Nam về dự gặp mặt. Ảnh: H.THU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chào mừng các đại biểu, cựu học sinh miền Nam về dự gặp mặt. Ảnh: H.THU

Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, cùng các thành viên Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; hơn 1.000 cựu cán bộ, học sinh miền Nam. 

Phát buổi tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Liên khu ủy V nói chung và Đảng bộ tỉnh Bình Định nói riêng tổ chức thực hiện 300 ngày hoàn thành chuyển quân tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn. Số lượng người ra đi tại Cảng Quy Nhơn rất lớn, gồm toàn bộ LLVT, phần lớn cán bộ, các đội TNXP, một số gia đình cán bộ, con em cán bộ và học sinh do gia đình gửi ra miền Bắc học tập và gia đình đồng bào quê ở miền Bắc xin hồi hương.

Với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã dự cảm rằng công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước có thể còn lâu dài và gian khổ. Vì vậy, cùng với việc chuyển bộ đội và cán bộ kháng chiến tập kết, cần phải đưa thiếu nhi, học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ ra Bắc để chăm sóc, đào tạo, sau này trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại miền Nam, tái thiết đất nước.

TS Mai Liêm Trực phát biểu về học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

TS Mai Liêm Trực phát biểu về học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bác Hồ và nhiệm vụ Liên khu V giao, Đảng bộ và Nhân dân Bình Định tổ chức đón tiếp, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam từ các tỉnh trong khu vực; thực hiện tốt việc chuyển quân tập kết theo kế hoạch, bàn giao cho đối phương theo thời gian thỏa thuận của hai bên.

TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính viễn thông, Phó Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, cùng các cựu học sinh miền Nam đã phát biểu, chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động: Ngay từ lúc bước chân lên đất Bắc, bộ đội, cán bộ và thiếu nhi học sinh miền Nam đã được đồng bào miền Bắc đón tiếp nồng nhiệt và ấm áp. Trong năm đầu tiên, học sinh miền Nam được phân phối về ở nhà dân, được bà con chăm lo chu đáo.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, trao quà tri ân giáo viên các Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, trao quà tri ân giáo viên các Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

Ngày 18.1.1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định thành lập các trường học sinh miền Nam nội trú, một mô hình đào tạo đặc biệt với những chính sách ưu tiên đặc biệt cho con em miền Nam. Những giáo viên giỏi được lựa chọn cùng với các y tá, bảo mẫu, cấp dưỡng có tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao, chấp nhận rời gia đình vào ăn ở sinh hoạt trong trường nội trú, thay mặt cha mẹ nuôi dưỡng các cháu học sinh miền Nam. Trường học sinh miền Nam được chu cấp đặc biệt để các học sinh được ăn no mặc ấm, có điều kiện học tập tốt nhất…

Từ những ngày tháng đầu tiên khi miền Nam được giải phóng, hầu hết cựu học sinh miền Nam đã trưởng thành trên đất Bắc quay trở lại miền Nam tham gia tiếp quản và xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, trở thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt hoạt động trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội và giáo dục đào tạo. Nhiều đồng chí trở thành nhà khoa học, nhà giáo, văn nghệ sỹ nổi tiếng, là tướng lĩnh quân đội, công an, là những doanh nhân thành đạt.

Doanh nhân Đậu Văn Hóa trao 100 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100 triệu đồng cho các cháu học sinh là con em bệnh nhân nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.THU

Doanh nhân Đậu Văn Hóa trao 100 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100 triệu đồng cho các cháu học sinh là con em bệnh nhân nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.THU

Đặc biệt, nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ngành trung ương và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Riêng khu vực liên khu 5 và các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều cựu học sinh miền Nam tập kết ra Bắc qua Cảng Quy Nhơn năm 1954 - 1955 sau này là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành của địa phương.

Qua đó, có thể khẳng định rằng đây là cuộc dịch chuyển thiếu nhi, học sinh quy mô nhất lịch sử được đánh giá là thành công trên cả ba phương diện: Rèn luyện con người, mô hình giáo dục và chiến lược đào tạo dài hạn. Hầu hết học sinh miền Nam trưởng thành trên đất Bắc đã và đang đi suốt cuộc đời mình với hành trang quý báu là lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc, đã nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân để xứng đáng với công lao to lớn đó và cũng để xứng đáng với hy vọng, niềm tin của đồng bào miền Nam khi gởi con em mình ra miền Bắc trong thời kỳ đất nước bị chia cắt.

Đông đảo đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: H.THU

Đông đảo đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: H.THU

Nhân dịp gặp mặt, cựu chiến binh, học sinh miền Nam, doanh nhân Đậu Văn Hóa (quê huyện Tây Sơn), Tổng Giám đốc Công ty du lịch Hồ Mây (TP Vũng Tàu), đã tặng 100 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100 triệu đồng cho các học sinh là con em bệnh nhân nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh; cùng nhiều phần quà tri ân các cựu giáo viên các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc.

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

null