Gần 48.000 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1-2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 1.465 điểm cầu trong cả nước với gần 48.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Trung ương đang công tác tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Hội nghị báo cáo viên được kết nối đến 19 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh với 896 đại biểu tham dự.

img-6161.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trần Quốc Phương-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội năm 2024; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025”.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự điều hành linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, rõ trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, năm 2024; nước ta đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Quốc hội đề ra.

Nền kinh tế khẳng định sự phục hồi nhanh và mạnh mẽ; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 7,09%, cao hơn mục tiêu (6-6,5%), là điểm sáng về tăng trưởng và thuộc nhóm một số các nước tăng trưởng cao trên thế giới, khu vực. Quy mô GDP đạt khoảng 476,3 tỷ USD, dự báo đứng thứ 33 thế giới, tăng 2 bậc so với năm 2023; GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD, tiến sát vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tốc độ tăng trưởng cao, cả năm ước tăng 9,83%. Phát triển kết cấu hạ tầng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng. Đã đưa vào khai thác trên 2.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường dây 500kV mạch 3...

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hùng Sơn-Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2024; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2025. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin công tác tuyên giáo thông tin một số kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị: Trong năm 2025, toàn ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5-2-2024 của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời biên soạn, cung cấp tài liệu, thông tin định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi xuất hiện những vấn đề, vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2025.

Trong tháng 1-2025, đề nghị Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền theo Hướng dẫn số 184-HD/BTGTW, ngày 31-12-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Những kết quả tích cực của năm 2024 là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2025, nền kinh tế sẽ tăng tốc và về đích, hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025). Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổng kết và những kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy cần gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh.

Tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động, ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, tinh gọn; không để xảy ra tình trạng phân biệt, mất đoàn kết.

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Hướng dẫn số 186-HD/BTGTW, ngày 10-1-2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phân tích, làm rõ các yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác chuẩn bị tổ chức và tiến hành đại hội; trọng tâm là công tác xây dựng văn kiện và nhân sự. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null