Theo quy định, giá điện có tăng, có giảm nhưng người tiêu dùng băn khoăn bao giờ giảm. Cơ hội giảm giá càng trở nên khó hơn hơn khi số lỗ của EVN "đội" thêm.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng truyền tải, an toàn hệ thống làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện, mở "room" cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, nhất là ở miền Bắc.
Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, thực hiện Quyền Tổng giám đốc NSMO cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định bổ nhiệm mới.
(GLO)- Theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, chính thức tách Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia khỏi EVN và phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) ghi nhận lỗ sau thuế hơn 26.770 tỉ đồng (tương đương hơn 1 tỉ USD). Với con số lỗ này, nhiều khả năng giá điện sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
Năm 2023, EVN ghi nhận lỗ sau thuế hơn 26.770 tỉ đồng (tương đương hơn 1 tỉ USD). Với con số lỗ trên, nhiều khả năng giá điện sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
Đó là một trong những nội dung trong Thông báo 278 của Văn phòng Chính phủ kết luận ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và nghị định khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu.
(GLO)- Đó là một trong những nội dung trong Công điện số 38/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm.
(GLO)- Theo tạp chí điện tử của Bộ Công thương, bộ này vừa có văn bản gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Hồng Diên giao EVN bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế phụ tải điện, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, rà soát, cập nhật phụ tải thực tế đảm bảo cung ứng điện.
Lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Bộ Công thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho EVN.
(GLO)- Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội; Bộ Công thương cải tiến lại cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng đơn giản, dễ kiểm tra, giám sát…
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết lợi nhuận trước thuế của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 53.256 tỉ đồng, bằng 166% kế hoạch năm 2023 và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách hơn 79.200 tỉ đồng
Chi phí đầu vào trong sản xuất điện vẫn tăng mạnh, tính chung năm 2022 - 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ gần 38.000 tỉ đồng, chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá. Bộ Công thương mới đây kiến nghị tiếp tục điều chỉnh giá điện trong năm nay.
(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cả trước mắt và lâu dài để EVN bảo đảm đủ điện phục vụ người dân, doanh nghiệp, với yêu cầu dứt khoát không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Công văn số 7490/EVN-KTSX-+KD gửi đến các đơn vị thành viên yêu cầu đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng trong năm 2024, đặc biệt dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Mặc dù Đảng và Nhà nước chủ trương xóa bỏ độc quyền đối với ngành điện, và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không còn độc quyền sản xuất điện, nhưng người dân và doanh nghiệp hiện chỉ có một lựa chọn duy nhất là mua điện của EVN. Thế độc quyền đó có thể thay đổi không, và sẽ thay đổi như thế nào?
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, từ 9-11-2023, giá bán lẻ điện được điều chỉnh bình quân từ 1.920,37 đồng tăng lên 2.006,79 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,5%.
Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) vì để xảy ra gián đoạn trong cung ứng điện. Đồng thời, xem xét điều động hoặc cho nghỉ việc Tổng giám đốc EVN theo nguyện vọng.
Theo đại diện EVN, tính đến ngày 20/10, số lượng dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án, với tổng công suất 4.597,86MW.