Liên minh châu Âu (EU) vừa phản ứng giận dữ trước danh sách 89 chính trị gia, quan chức và lãnh đạo quân sự châu Âu bị Nga cấm nhập cảnh vào nước này.
![]() |
Danh sách này được cho là bao gồm Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Uwe Corsepius và cựu Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg, cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan Robert Kupiecki, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Malcolm Rifkind...
EU cho biết, liên minh này đã liên tục đề nghị Moscow cung cấp “danh sách đen” nhưng mãi cho đến ngày 29.5, Moscow mới đáp ứng yêu cầu này.
Các nước có giới chức bị liệt vào danh sách cấm cửa của Nga gồm Ba Lan, Latvia, Litva, Estonia, Đan Mạch, Phần Lan, Romania, Bulgaria, Tây Ban Nha, Anh, Thụy Điển, CH Czech…
Người phát ngôn của EU đã gọi lệnh cấm đi lại của Moscow là "hoàn toàn tùy tiện và không chính đáng".
Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Nga tuy không xác nhận tên những nhân vật bị liệt vào danh sách cấm đi lại nói trên nhưng cho biết, đây là động thái nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga vì mâu thuẫn liên quan đến vấn đề sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.
"Lý do chính xác vì sao những người này bị đưa vào danh sách đen…là rất đơn giản - nó là câu trả lời cho chiến dịch trừng phạt do một số quốc gia EU áp đặt lên quan hệ với Nga" - thông tấn xã Nga Itar Tass dẫn lời vị quan chức ngoại giao giấu tên cho biết.
Cũng theo vị này, trước đây, Nga đã đề nghị tất cả quan chức ngoại giao của những nước ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow cần liên lạc với các văn phòng lãnh sự Nga trước khi nhập cảnh vào nước này, để kiểm tra xem mình có nằm trong danh sách cấm của Nga hay không.
"Chỉ một điều vẫn còn chưa rõ ràng: các nhà ngoại giao châu Âu muốn có danh sách cấm đi lại của Nga để nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất sự bất tiện cho những người bị từ chối (nhập cảnh vào Nga) hay để dàn dựng một sự phô trương chính trị khác?" - vị quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao phát biểu.
EU áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow sau khi Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình vào tháng 3.2014. EU tiếp tục gia hạn các biện pháp cấm vận này vì cho rằng Moscow can thiệp vào tình hình nội bộ Ukraine và hậu thuẫn phe nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraine.
Tố Uyên (Theo BBC)