Lễ hội Đường sách Tết Quý Tỵ năm 2013 có chủ đề Sách và 54 dân tộc. Tại buổi họp báo chiều 25-1, ông Võ Văn Long- Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM (đơn vị chủ trì thực hiện), cho biết: Lễ hội Đường sách Tết Quý Tỵ 2013 diễn ra từ ngày 7 đến 13-2-2013 (tức từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng, cùng thời gian hoạt động của Đường hoa Nguyễn Huệ) tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1, TP. HCM).
Chào cờ trên đảo Trường Sa - tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm Vì Trường Sa thân yêu.
Lễ hội đường sách lần này có một khu triển lãm thông tin, tư liệu về đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam với gần 300 đầu sách về hình ảnh văn hóa, trang phục, địa danh, những di tích lịch sử liên quan đến 54 dân tộc anh em khắp ba miền đất nước và hình ảnh các dân tộc trên 27 mô hình “quyển sách” (mỗi mặt là một dân tộc) đặt trên đường Nguyễn Huệ (giáp với Ngô Đức Kế).
Cũng tại khu vực này còn có một điểm nhấn khác, đó là không gian trưng bày 4 bản đồ được phóng lớn: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (đời nhà Thanh, năm 1904; trên bản đồ có ghi điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc lúc đó chỉ đến đảo Hải Nam, không đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam), Đại Nam thống nhất toàn đồ (Triều Minh Mạng, năm 1834; trên bản đồ có ghi Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam), Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (năm 1940, Đài khí tượng ở Pattle - Hoàng Sa và Đài khí tượng ở Itu Aba - Trường Sa là hai đài khí tượng cấp quan trọng nhất ở Đông Dương) và An Nam đại quốc họa đồ (Jean-Louis Taberd, năm 1838; trên bản đồ vẽ quần đảo “Paracel seu Cát Vàng” - quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam); hơn 1.000 bản sách phục vụ tuyên truyền về biên giới biển đảo, 6 kệ sách có chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
Riêng khu vực sách thiếu nhi sẽ trưng bày nhiều tựa sách xưa rất quý hiếm, xuất bản từ thập niên 40 của thế kỷ 20. Khách tham quan có thể thưởng thức cà phê Trung Nguyên cùng những quyển sách hay ở khu vực Café Sách đặt tại đầu đường Mạc Thị Bưởi (giáp Đồng Khởi).
Ông Võ Văn Long cho biết thêm: “Lễ hội Đường sách tết Quý Tỵ năm 2013 có chủ đề Sách và 54 dân tộc với điểm nhấn là khu triển lãm tư liệu, bản đồ về chủ quyền biên giới biển đảo, hình ảnh Trường Sa thân yêu nhằm vun đắp lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước và cổ vũ các phong trào thi đua xây dựng, bảo vệ vẹn toàn biên cương, lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam”.
Đặc biệt, tại đường sách 2013, ban tổ chức đã bố trí không gian để Báo Thanh Niên triển lãm bộ ảnh mới nhất về Trường Sa với chủ đề Vì Trường Sa thân yêu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin biển đảo của du khách và người dân TP.HCM. Những hình ảnh bình dị phản ánh được nỗ lực lớn lao, sự hy sinh cao cả của những người dân đất đảo, những người lính hải quân ngày đêm miệt mài canh giữ vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
(GLO)- Chiều 9-1, Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12, khóa IV (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Công đoàn năm 2022 và chương trình nhiệm vụ năm 2023.
(GLO)- Ngày 9-1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại các xã: Ia Din, Ia Kriêng và Ia Nan.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Công điện Số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.
(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
(GLO)- Ngày 6-1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
(GLO)- Ngày 6-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết“ bằng hoạt động thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023.
(GLO)- Ngày 5-1, Hội Người mù tỉnh Gia Lai, Hội Tình thương Pleiku phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro tổ chức tặng quà cho người mù trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
(GLO)- Ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trong năm 2022, Hội đã thực hiện công tác xã hội giúp đỡ cho 12.339 lượt người với tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng.
(GLO)- Chiều 4-1, Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết“ 2023 cho đoàn viên, lao động nghèo tại thị xã.
(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
(GLO)- Ngày 30-12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động với bánh mứt truyền thống“ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hội thi có sự tham gia của 11 đội với 55 thí sinh đến từ 12 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Gia Lai.
(GLO)- Ngày 29-12, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi công chức, viên chức, lao động thành phố với bánh mứt truyền thống Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
(GLO)- Ngày 29-12, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến dự lễ khánh thành và bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội“ cho gia đình Thiếu tá Đinh Klon-Phó Trưởng Công an xã Chư Krey và gia đình Đại úy Đinh Dao-cán bộ, Công an xã Yang Nam, huyện Kông Chro.
(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.