Đừng để 'quýt làm cam chịu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo chí thời gian qua đã tốn rất nhiều giấy mực để phản ánh về tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp (DN) và những hệ lụy của nó gây ra cho người lao động (NLĐ).

Tại nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề về BHXH, vấn đề này đều được đặt ra, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để xử lý tình trạng nợ BHXH, nhất là những DN cố ý chây ì, nợ kéo dài nhiều năm, số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng, số NLĐ bị ảnh hưởng lên đến hàng trăm, hàng ngàn người.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2022, cả nước có 2,79 triệu NLĐ bị DN nợ đóng BHXH từ 1 tháng trở lên. Trong đó, hơn 2,13 triệu NLĐ bị chậm đóng BHXH từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, 440.800 NLĐ bị nợ đóng từ 3 tháng trở lên và gần 213.400 người bị "treo" sổ tại các DN đã giải thể, ngừng hoạt động, nợ BHXH khó thu hồi. Hệ lụy của tình trạng này là lao động nữ khi sinh con không được hưởng chế độ thai sản, NLĐ ốm đau không được BHYT thanh toán, NLĐ nghỉ việc bị "treo" khoản trợ cấp thất nghiệp…

Để xử lý tình trạng DN nợ BHXH, các giải pháp cơ quan chức năng thực hiện thời gian qua với DN nợ BHXH là nhắc nhở, tiến hành truy thu, xử phạt hành chính. Những giải pháp này cũng có kết quả nhất định, song còn rất nhiều DN cố tình chây ì, không đóng BHXH nhiều năm thì cơ quan BHXH chuyển cơ quan chức năng đề nghị truy tố.

Tuy nhiên, kết quả thực tế cũng không mấy khả quan, nhiều vụ kiện bị ách tắc, khâu thi hành không triệt để. Do đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung một số biện pháp chế tài như quy định nộp số tiền tính theo ngày đối với các trường hợp trốn đóng; cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) trốn đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, hoãn xuất cảnh đối với trường hợp NSDLĐ trốn đóng BHXH từ 12 tháng trở lên; quy định tổ chức Công đoàn và cơ quan BHXH có thẩm quyền khởi kiện vụ việc về BHXH ra tòa án...

Bên cạnh đó, khi DN có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cơ quan BHXH có thể kiến nghị khởi tố. Ngoài ra, NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ nếu không tham gia hoặc tham gia BHXH bắt buộc không đầy đủ, kịp thời mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ...

Những giải pháp này cần thiết được đưa vào thực thi, bởi chậm ngày nào thì NLĐ càng thiệt thòi thêm. Mặt khác, để xóa bỏ tình trạng "quýt làm cam chịu", quyền lợi bị thiệt hại do lỗi phía khác gây ra, cần có thêm những giải pháp chủ động hơn. Chẳng hạn, ngành lao động - thương binh và xã hội và BHXH tích cực giám sát chặt chẽ, không để nợ BHXH quá lâu, quá nhiều; có cơ chế liên thông cơ quan khác và cơ chế xử lý khi phát hiện để chế tài thì mới có thể hạn chế DN nợ BHXH. Ba là xử phạt thật nặng bằng khoản tiền lớn và mức án của tòa án đủ răn đe.

Bên cạnh đó, cần tính toán để hóa giải, bù đắp những thiệt thòi cho NLĐ về sức khỏe khi không được BHYT chi trả, hỗ trợ; có hình thức linh hoạt nào đó để giúp NLĐ được nhận trợ cấp thất nghiệp là khoản chính đáng NLĐ được hưởng mà do sai phạm của DN lại khiến quyền lợi này bị ngưng trệ. Đó mới là thực thi lẽ công bằng, quan tâm thấu đáo quyền lợi NLĐ.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null