Đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang về đích trước 8 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tận dụng lợi thế về mặt bằng hiện có tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án cao tốc Vân Phong Nha Trang đi vào hoạt động đúng dịp 30.4.2025 về đích trước 8 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15.8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo Ban Quản lý Dự án 7 (chủ đầu tư dự án), hiện nay, các nhà thầu đã huy động 30 mũi thi công gồm 21 mũi thi công đường, 9 mũi thi công cầu với 798 máy móc, thiết bị và 1.338 nhân lực. Đến nay, dự án đạt được sản lượng 4.704/7.132 tỉ đồng, đạt 66% giá trị hợp đồng.

Trong đó, gói thầu XL02 do Tập đoàn Sơn Hải và Công ty Vinaconex thi công đang vượt tiến độ 0,8%; gói thầu XL01 do Công ty Lizen, Công Hải Đăng, Công ty Phước Thành và Công ty VNCN E&C thi công đang chậm tiến độ 0,3%.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm nghe các đơn vị báo cáo

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm nghe các đơn vị báo cáo

Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành phần tuyến chính cao tốc. Tuy nhiên, còn khoảng 2,4 km chưa thi công hoàn thiện được do vướng hạ tầng kỹ thuật và vướng mắc giải phóng mặt bằng một số vị trí cục bộ.

Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, mới di dời xong 120/164 vị trí. Trong đó, có 3 vị trí trạm biến áp của các dự án điện mặt trời áp mái chưa được địa phương di dời xong, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công cao tốc. Theo thống kê, hiện nay có 16 vị trí vướng mắc hạ tầng kỹ thuật làm ảnh hưởng chiều dài khoảng 2,4 km phải tạm dừng thi công, không thể thi công hoàn thiện các hạng mục công trình được.

Ban Quản lý Dự án 7 kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND TX.Ninh Hòa tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng trước đối với 4 hộ dân tại khu vực nút giao QL26; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án đền bù, xem xét phương án ứng trước kinh phí đền bù, vận động nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng trước, phấn đấu xong trước ngày 30.8.

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, đề nghị UBND TX.Ninh Hòa chỉ đạo đơn vị khẩn trương đăng ký lịch cắt điện để kịp thời di dời các công trình điện cao thế đảm bảo tiến độ...

Các đơn vị đang nỗ lực thi công phấn đấu đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang về đích trước 8 tháng

Các đơn vị đang nỗ lực thi công phấn đấu đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang về đích trước 8 tháng

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho hay, hiện nay dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang có tiến độ tốt nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc đang triển khai trên cả nước. Vì vậy, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tận dụng lợi thế về mặt bằng hiện có, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án đi vào hoạt động đúng dịp 30.4.2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tiến độ đáp ứng yêu cầu đặt ra, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương và sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư, sớm có mặt bằng để thi công phần còn lại.

Theo Thế Quang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null