Dự kiến hoàn thành việc xét tốt nghiệp THPT trước 15-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Sáng 27-6, các thí sinh bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với bài thi của tổ hợp môn khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Để có cái nhìn tổng thể về kỳ thi này, P.V Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi số 38 tại Gia Lai về vấn đề này.

Ông Lê Duy Định
Ông Lê Duy Định

P.V: Thưa ông, buổi thi sáng nay đã chính thức khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra từ ngày 25-6 đến 27-6 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đến thời điểm này ông đánh giá như thế nào về kỳ thi này?

- Ông Lê Duy Định: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 37 điểm thi với tổng số gần 13 ngàn thí sinh tham gia dự thi. Tính đến giờ phút này phải nói kỳ thi này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cụ thể, về công tác in sao đề thi đã không để xảy ra lỗi sai sót gì dù là nhỏ nhất về đề thi. Công tác coi thi được phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục-Đào tạo với các trường THPT trên địa bàn tỉnh và các trường đại học, cao đẳng theo sự điều động của Bộ Giáo dục-Đào tạo bao gồm các trường: Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu tại Gia Lai; Đại học Công nghệ Sài Gòn, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang… được thực hiện rất tốt.

Trước đó, công tác tập huấn về kỹ thuật làm thi và coi thi cho cán bộ, giáo viên được Sở Giáo dục-Đào tạo cũng như các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện rất tốt. Vì vậy, trong những ngày thi vừa qua không có giám thị nào vi phạm quy chế, cũng như có sai sót về quy trình tổ chức kỳ thi. Về phía thí sinh, từ các em học sinh đang học lớp 12 cho đến những thí sinh tự do đã thực hiện một cách nghiêm túc quy chế thi và đến khi kết thúc kỳ thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh trước giờ thi. Ảnh: N.S
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh trước giờ thi. Ảnh: N.S

P.V: Sau khi hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi, việc chấm thi được Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như thế nào nhằm đảm bảo tính bảo mật của cũng như tính khách quan trong quá trình chấm thi thưa ông?


- Ông Lê Duy Định: Đến 11 giờ ngày 27-6, về cơ bản tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong kỳ thi. Sau đó, tất cả các bài thi được bỏ vào thùng sắt được niêm phong đầy đủ dưới sự áp tải của công an cùng cán bộ thanh tra thi để chuyển bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Bắt đầu từ ngày 28 đến 29-6, Ban lập phách của Sở sẽ tiến hành làm việc. Công tác lập phách sẽ tiến hành tiến hành theo hai vòng độc lập. Đến ngày 30-6, Sở sẽ tiến hành họp lãnh đạo của Hội đồng chấm thi và tổ chức chấm thi. Dự kiến việc chấm thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 10-7-2018. Đến ngày 11-7 sẽ công bố kết quả thi và đến ngày 15-7 sẽ hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THPT cho học sinh.

P.V: Việc huy động cán bộ, giáo viên cho công tác chấm thi sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?

- Ông Lê Duy Định: Về phía giám khảo chấm thi, trước hết đối với môn tự luận là ngữ Văn, chúng tôi sẽ điều khoảng 100 giám khảo. Với số lượng này, chúng tôi có thể đảm bảo hoàn thành việc chấm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chậm nhất đến ngày 10-7-2018 phải xong. Đồng thời, cũng theo Thông tư 04, các giám khảo chấm thi môn ngữ Văn phải là các thầy, cô giáo đã và đang dạy lớp 12, đồng thời phải là các giáo viên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chấm thi để bảo đảm kết quả chấm thi phản ánh một cách trung thực kết quả làm bài của thí sinh.

Ảnh: N.S
Các thí sinh đã hoàn thành buổi thi cuối cùng. Ảnh: N.S

Đối với các môn còn lại chấm trắc nghiệm, chúng tôi đã thành lập một tổ chấm trắc nghiệm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Công an PA83, thanh tra và có các chuyên viên phụ trách máy tính, máy quét đảm bảo cho việc vận hành thông suốt của các thiết bị để hoàn thành quy trình chấm thi trắc nghiệm. Thời gian chấm thi trắc nghiệm cũng sẽ hoàn thành cùng lúc với việc chấm thi của môn tự luận. Với kinh nghiệm rất nhiều năm trong công tác chấm thi trắc nghiệm, hy vọng rằng năm nay chúng tôi cũng sẽ hoàn thành tốt việc chấm thi này và không có sai sót gì lớn.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Sang (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null