Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh: Đak Đoa bàn giao toàn bộ mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (đường tránh quốc lộ 19) dài hơn 15 km (từ ngã tư quốc lộ 19, thuộc địa phận thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku đến ngã tư quốc lộ 14, thuộc thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) và rộng hơn 30 m.

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 1.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.

Do tính chất quan trọng của dự án, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thi công công trình. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có huyện Đak Đoa chi trả xong gần 60 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 1 tổ chức và 135 hộ dân với hơn 152.648 m2 đất (trong đó có gần 1.596 m2 đất ở, hơn 87.000 m2 đất trồng cây lâu năm, hơn 53.337 m2 đất trồng lúa 2 vụ) thu hồi để thực hiện dự án.

Được cán bộ giải thích cặn kẽ, người dân xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Ngay sau khi nhận đủ tiền đền bù, 1 tổ chức và 135 hộ dân ở các làng Sao Đúp, Ia Mút, Ring Rai nhanh chóng bàn giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi cho nhà thầu thi công dự án. Nhờ đó mà hơn 7 km đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh đi qua xã Hà Bầu thi công vượt tiến độ đề ra.

Thi công đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh (đường tránh quốc lộ 19) đoạn qua làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: H.C

Thi công đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh (đường tránh quốc lộ 19) đoạn qua làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: H.C

Ông Mai Tấn Lợi-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đak Đoa-cho biết: “Thời gian đầu triển khai thực hiện dự án, do chưa hiểu rõ chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà nước nên còn một số người dân ở xã Hà Bầu có ý kiến khác nhau về việc áp giá bồi thường đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đơn giá bồi thường các loại cây trồng. Sau khi được giải thích cụ thể, bà con đã đồng loạt bắt tay vào giải phóng mặt bằng và bàn giao đầy đủ đất xây dựng dự án”.

Theo chân ông Y Hiếu-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, chúng tôi đến công trường thi công đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh. Theo người dân nơi đây, ngay từ khi khảo sát, đo đạc, cắm mốc chỉ giới tuyến đường, bà con đã được cán bộ phổ biến chủ trương, mục đích xây dựng công trình này là để hoàn thiện mạng lưới giao thông trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các huyện Đak Đoa, Chư Păh và TP. Pleiku.

Cùng với đó, các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảng tổng hợp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của từng hộ đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và hội trường các làng có đất thu hồi. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn có những ý kiến băn khoăn về việc áp giá bồi thường tài sản gắn liền với các loại đất.

Chị Del (làng Ia Mút) bộc bạch: “Lúc đầu, mình và nhiều người khác chưa hiểu biết về chế độ bồi thường nên có đi lên xã thắc mắc. Sau đó, mình thấy bồi thường cụ thể từng thửa đất, từng loại cây trồng nên bằng lòng, không thắc mắc nữa”.

Còn ông Y Hiếu thì nói: “Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, không làm bụi bẩn bay xa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con”.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null