Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Rlan Pinh (SN 1981) và Rlan Vương (SN 2005, cùng trú tại làng Le Ngol, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-8, 2 đối tượng này đã đột nhập vào nhà bà Vương Thị Thủy (SN 1960, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) trộm 1 chiếc túi xách bên trong có hơn 4 triệu đồng cùng 3 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng. Ngay trong đêm, gia đình bà Thủy đã trình báo Công an. Thời điểm này, chị Phạm Thị Xuân (SN 1985, cùng ở thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) cũng trình báo về việc có 2 nam thanh niên đột nhập vào nhà mình lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J6.
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra truy xét. Trong quá trình truy tìm, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Vương có biểu hiện khả nghi đang lẩn trốn ở một vườn cà phê nên triệu tập điều tra.
Quá trình đấu tranh, Vương khai nhận đã cùng với Pinh gây ra các vụ trộm cắp tài sản và giao nộp chiếc điện thoại Samsung J6. Công an huyện Đak Đoa đã triệu tập Pinh nhưng đối tượng quanh co chối tội. Song, qua khám xét nhà Pinh, lực lượng Công an phát hiện chiếc túi xách của bà Thủy và số tài sản Pinh cất giấu trong gốc cà phê cách nhà đối tượng khoảng 50 m.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.