Đồng hành, chia sẻ với người nộp thuế tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên tinh thần hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ.

 

Một trong những lĩnh vực chịu tác động trực diện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là sản xuất nông nghiệp khi đầu ra sản phẩm bị ách tắc. Ông Lê Văn Dân-Giám đốc Công ty TNHH Nuôi và Xuất khẩu Ong mật Gia Lai (thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) cho biết: “Mặc dù sản lượng mật ong của đơn vị vẫn ổn định nhưng doanh số tiêu thụ nội địa chỉ chiếm 10-15%, trong khi thị trường xuất khẩu thì chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Cũng theo ông Dân, thời gian dịch bệnh kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty mà còn liên quan đến thuế, tiền thuê đất tại Cụm Công nghiệp Diên Phú. Do vậy, việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất thời điểm này rất cần thiết nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi trong thời gian tới.

Ngành Thuế đang triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ. Ảnh: S.C
Ngành Thuế đang triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ. Ảnh: S.C



Cùng bày tỏ những khó khăn gặp phải, chị Nguyễn Thị Kim Phương-chủ cơ sở bò khô Du Ký Tùng Phương (25-33 Cao Bá Quát, TP. Pleiku) cho biết: “Cũng như các ngành hàng khác, mảng kinh doanh thực phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vì các đầu mối tiêu thụ như nhà hàng, dịch vụ karaoke tạm ngừng hoạt động, doanh số tiêu thụ sản phẩm bị sụt giảm. Mặc dù chúng tôi vẫn duy trì kênh bán lẻ trực tuyến nhưng doanh thu không bằng mọi năm”. Sau khi được thông tin về chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, chị Phương đã trực tiếp gửi giấy đề nghị đến Chi cục Thuế Pleiku. Theo chị Phương, đây là chính sách hỗ trợ mang ý nghĩa tích cực đối với người nộp thuế, cho thấy Chính phủ lắng nghe và chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Việc giãn thời gian nộp thuế giúp hộ kinh doanh cá thể có thể điều tiết nguồn tài chính để tái vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13-4-2020, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 529/CT-TTHT về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Để chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng cần hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền đầy đủ chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41 tới toàn thể người nộp thuế. Đồng thời, triển khai hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng thuế điện tử eTax, gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

Để được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế cần gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp trước ngày 30-7-2020. Ảnh: S.C
Để được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp trước ngày 30-7-2020. Ảnh: S.C

Ông Đoàn Khánh Vân-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Với vai trò, trách nhiệm của mình, ngành Thuế luôn xác định đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ người nộp thuế để cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua gần 1 tháng triển khai thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41 của Chính phủ, đã có 371 doanh nghiệp, tổ chức làm thủ tục đề nghị gia hạn với số tiền hơn 77,8 tỷ đồng; 15 đối tượng hộ gia đình, cá nhân đã nộp đề nghị gia hạn với số tiền hơn 45,4 tỷ đồng”.

Song song với việc triển khai Nghị định số 41, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng phương án quản lý thu ngân sách nhà nước sau dịch Covid-19. Theo đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng liên quan của Cục Thuế đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn theo từng ngành nghề, lĩnh vực; có biện pháp theo dõi, quản lý, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; rà soát, đánh giá và lượng hóa những nguồn thu có khả năng khai thác nhằm bù đắp khoản hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null