Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 78 (Binh đoàn 15) đã tích cực chỉ đạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Công ty, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công ty TNHH một thành viên 78 đứng chân trên địa bàn xã Mo Rai  (huyện Sa Thầy) và xã Ia Dom (huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) có đường biên giới giáp với Campuchia. Trong những năm qua, đơn vị luôn làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn đứng chân. Để đạt được kết quả này, hàng năm, Công ty quán triệt nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, bên cạnh triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công ty còn tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký và cam kết thực hiện tốt các chuẩn mực để tu dưỡng, rèn luyện nội dung phù hợp với nhiệm vụ được giao.

 

Đại tá Nguyễn Thăng Thanh-Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 78 tặng quà cho bà con ở làng Rẽ (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Ảnh: H.T
Đại tá Nguyễn Thăng Thanh-Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 78 tặng quà cho bà con ở làng Rẽ (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Ảnh: H.T

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, đem lại động lực cho cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty còn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, các tập thể trong Công ty cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua do đơn vị phát động bằng nhiều việc làm cụ thể, sát thực tế.

Cụ thể, Đội sản xuất số 9 đã nâng cao hiệu quả công việc trên lô, trên thửa và đảm bảo tốt công tác phòng-chống cháy cao su nhờ đẩy mạnh phong trào “Thi đua nước rút” và “18 ngày hành động kiểu mẫu”; Phòng Tổ chức Lao động và Đội sản xuất số 2 tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm việc, góp phần giúp Công ty đảm bảo đủ nhân lực với số lao động được tuyển dụng mới năm 2017 là 253 người (dân tộc thiểu số 128 người) và 100% lao động được đào tạo thành thợ khá, giỏi.

Ngoài ra, từ việc học tập và làm theo gương Bác, tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận, từ thiện, góp phần thắt chặt tình quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Công ty đã xây 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” và “Nhà tình nghĩa” cho gia đình công nhân người dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách với tổng số tiền 130 triệu đồng; giúp người dân xã Mo Rai xây dựng sân vận động và sân khấu ngoài trời với kinh phí trên 280 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe cho gần 2.000 lượt người; phát quang 50 km đường dọc quốc lộ 14C; nạo vét 300 mét kênh mương; trồng 88 vườn rau xanh và hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đón Tết...

Đại tá Nguyễn Thăng Thanh-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty. Điều đó được thể hiện rõ trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2016, sản lượng mủ cao su quy khô của Công ty đạt 2.229 kg/ha (chỉ tiêu giao là 2.140 kg). Từ đó, đã có 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 118 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; Công ty được Chính phủ tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua-quyết thắng”; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen “Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2016”.

“Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được bằng việc nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, Công ty sẽ tiến hành tọa đàm về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tháng 5 và tiếp tục triển khai cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ký cam kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị để đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên nhằm góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”-Đại tá Thanh thông tin thêm.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

null