Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak thăm, chúc Tết tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-1, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đón tiếp trọng thể đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Gia Lai. 

Đoàn do đồng chí Sanan Siphaphommachanh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính trị Lý luận, công tác Đảng-Cán bộ tỉnh Champasak làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh Gia Lai.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, 2 bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa 2 tỉnh Gia Lai-Champasak nói riêng.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak tại trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh buổi tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak tại trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đồng chí Sanan Siphaphommachanh bày tỏ niềm vui mừng vì mối quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Champasak ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Đồng chí nhấn mạnh các hoạt động thiết thực mà tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho tỉnh Champasak trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo; phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần giúp tỉnh Champasak phát triển và bồi đắp quan hệ giữa hai tỉnh thêm gắn bó.

Nhân dịp năm mới 2024, thay mặt Đoàn, đồng chí Sanan Siphaphommachanh chúc lãnh đạo tỉnh và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm mới với nhiều thắng lợi mới và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh Gia Lai và Champasak tiếp tục thực hiện có hiệu quả biên bản ghi nhớ 2 bên đã ký kết vào năm 2021, sẽ có những hợp tác lâu dài trong giai đoạn 2021-2025 về mọi mặt, để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của 2 tỉnh lên một tầm cao mới.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak tặng quà, chúc Tết cổ truyền Đảng bộ, chính quyền và Nhân Dân các dân tộc Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak tặng quà, chúc Tết cổ truyền Đảng bộ, chính quyền và Nhân Dân các dân tộc Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính trị Lý luận, công tác Đảng-Cán bộ tỉnh Champasak và đoàn đại biểu tỉnh Champasak đã dành thời gian quý báu sang thăm tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa hai tỉnh Gia Lai và Champasak luôn được vun đắp, gắn kết bền chặt, không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của 2 địa phương và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đặc biệt, hai tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư lần 1, giai đoạn 2016-2021 và lần 2, giai đoạn 2021-2025 trên các lĩnh vực thương mại, hỗ trợ đào tạo nhân lực; giáo dục, phát triển du lịch và giao thông. Hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 14 dự án đầu tư tại Lào làm ăn đạt hiệu quả, trong năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều dự án đầu tư mới.

Đồng chí Sanan Siphaphommachanh (3 từ phải qua) trao bằng khen của tỉnh Champasak cho các tập thể và cá nhân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đồng chí Sanan Siphaphommachanh (3 từ phải qua) trao bằng khen của tỉnh Champasak cho các tập thể và cá nhân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tin tưởng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần tích cực trong việc thắt chặt và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn nữa dựa trên các nội dung, văn bản ghi nhớ mà hai tỉnh ký kết trước đây để góp phần mang lại lợi ích của hai địa phương; tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Gia Lai và Champasak nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Dịp này, đồng chí Sanan Siphaphommachanh trao bằng khen của tỉnh Champasak cho 5 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp, thành tích trong hợp tác về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội giữa 2 tỉnh Champasak và tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null