Từ khóa: đô thị loại I

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước

Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước

(GLO)- Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa tỉnh này trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước; khai thác tối đa mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để phát triển KT-XH.
Những “lá phổi xanh” trong lòng Phố núi - Kỳ cuối: Nâng tầm kiến trúc đô thị

E-magazineNhững “lá phổi xanh” trong lòng Phố núi - Kỳ cuối: Nâng tầm kiến trúc đô thị

(GLO)- 

Không chỉ là không gian công cộng đơn thuần, công viên, hoa viên còn thể hiện những giá trị văn hóa, lịch sử của một đô thị, là điểm nhấn thu hút du khách. Pleiku đang hướng đến mục tiêu thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” nên việc quy hoạch, đầu tư cho hệ thống công viên, hoa viên là cần thiết.

Những “lá phổi xanh” trong lòng Phố núi - Kỳ 1: Hệ thống công viên, hoa viên ngày càng hoàn thiện

E-magazineNhững “lá phổi xanh” trong lòng Phố núi - Kỳ 1: Hệ thống công viên, hoa viên ngày càng hoàn thiện

(GLO)- Công viên, hoa viên là nơi giải trí, thư giãn của người dân cũng như tạo không gian kiến trúc cho đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống công viên, hoa viên tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa thực sự xứng tầm đô thị loại I. Để đạt được mục tiêu thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, hướng tới mỗi xã, phường có ít nhất 1 công viên, hoa viên hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và chức năng, thành phố cần làm tốt công tác quy hoạch ngay từ đầu và huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này.
Tỷ lệ giải quyết đơn thư của Pleiku đạt 97,01%

Tỷ lệ giải quyết đơn thư của Pleiku đạt 97,01%

(GLO)-Ngày 26-4, đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND TP. Pleiku về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Pleiku cần rà soát, có phương án quy hoạch những vị trí có quỹ đất sạch

Pleiku cần rà soát, có phương án quy hoạch những vị trí có quỹ đất sạch

(GLO)- Sáng 24-3, các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và giải quyết kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đầu tư xây dựng trong năm 2023.
46 năm: Những đổi thay ấn tượng

46 năm: Những đổi thay ấn tượng

(GLO)- Không chỉ anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến, 46 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Những cung đường mùa xuân

Những cung đường mùa xuân

(GLO)- Giao thông được ví như mạch máu của sự sống, đem tới sự đổi thay cho những miền đất. Trên hành trình phát triển, Gia Lai đang nỗ lực tạo nên những “mạch máu lớn“ để tiến nhanh hơn, chắc hơn.
Pleiku: Vỉa hè đường Trần Phú bị lấn chiếm

Pleiku: Vỉa hè đường Trần Phú bị lấn chiếm

(GLO)- Tại nhiều đoạn đường Trần Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), hàng hóa được bày ra tận sát mép đường, người đi bộ phải bước xuống lòng đường mới có thể di chuyển. Đã vậy, đoạn này lưu lượng xe cộ và người đi lại tấp nập, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Pleiku khởi động xây dựng đô thị thông minh

Pleiku khởi động xây dựng đô thị thông minh

(GLO)- Thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) bắt đầu hành trình xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng các tiêu chí về y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, xây dựng… nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Gia Lai huy động nguồn lực nâng cao tỷ lệ đô thị hóa

Gia Lai huy động nguồn lực nâng cao tỷ lệ đô thị hóa

(GLO)- Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai không đồng đều, chủ yếu tập trung ở TP. Pleiku và các thị xã. Do vậy, nhiều giải pháp đã được đề ra để phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt 35% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).
Pleiku: Diện mạo mới, tầm vóc mới

Pleiku: Diện mạo mới, tầm vóc mới

(GLO)- Thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
Pleiku xứng tầm đô thị loại I

Pleiku xứng tầm đô thị loại I

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh cũng như thu hút mạnh mẽ các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị. Nhờ đó, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp hơn, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.