Thời gian qua, TP. Pleiku đặc biệt quan tâm quy hoạch, bố trí, đầu tư xây dựng không gian công cộng, trong đó có công viên, hoa viên. Không gian xanh mát, thoáng đãng của các hoa viên, công viên được xem là những “lá phổi xanh”, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, hưởng thụ cuộc sống của người dân.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định một trong những mục tiêu chính là xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, UBND thành phố đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tập trung rà soát, lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng như huy động các nguồn lực thực hiện. Trong nhiệm kỳ, thành phố đã lập 65 đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có 1 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 11 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; 31 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 13 đồ án quy hoạch chi tiết phân lô cho các khu tái định cư và 9 đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã huy động hơn 31.720 tỷ đồng để triển khai đầu tư trên tất cả các mặt.
Bên cạnh đó, Công viên Diên Hồng với diện tích hơn 10,9 ha cũng là “lá phổi xanh” của Pleiku. Không gian rợp bóng cây xanh, mặt hồ êm ả là địa điểm lý tưởng cho người dân đi dạo, ngắm cảnh, tìm được cảm giác thoải mái, thư giãn. Không chỉ vậy, trong công viên cũng nuôi một số loài vật, thu hút các em nhỏ đến tham quan, vui chơi. Vài năm gần đây, nhiều thiết bị thể dục ngoài trời được lắp đặt, nơi này lại càng có đông người dân đến tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Hay như Lâm viên Biển Hồ đã trở thành địa điểm hấp dẫn khách du lịch đến tham quan, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt cộng đồng, hoạt động thể dục thể thao bởi không gian ngập tràn thông xanh, mặt nước rộng lớn, mát mẻ quanh năm.
Ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thành phố bố trí hàng chục tỷ đồng để đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các hoa viên, công viên trên địa bàn. Việc nâng cấp, mở rộng các công viên, hoa viên cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí của người dân. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị Pleiku đạt 12,56 m2/người, cao hơn trung bình cả nước khoảng 4-5 m2/người. Các hoa viên, công viên có vai trò quan trọng trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa, làm đẹp cho cảnh quan và cải thiện môi trường sống của con người; tạo không gian mở, gắn kết với cấu trúc công năng, đường giao thông đô thị. Tại các nơi này cũng diễn ra các sinh hoạt cộng đồng như vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.
Việc thành phố dành nguồn lực lớn để đầu tư nâng cấp, cải tạo các công viên như lát đá trên lối đi, bố trí ghế đá, trồng cây xanh, cây cảnh; cải tạo hệ thống thoát nước; lắp đặt các thiết bị tập thể dục… không những góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc, tạo cảnh quan môi trường, làm đẹp bộ mặt đô thị mà còn là nơi để người dân tập thể dục, vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.
Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng chị Phạm Thị Ngọc (tổ 3, phường Phù Đổng) vẫn chưa thuyết phục được cậu con trai 5 tuổi rời các thiết bị trò chơi ngoài trời tại Công viên Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) để về nhà. Chị Ngọc kể: “Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp ở TP. Pleiku, nhà cách công viên hơn 1 km. Những ngày cuối tuần, tôi thường chở con đến công viên để cháu được vui chơi. Nơi này không chỉ có cây xanh rợp bóng mà còn có nhiều khoảng không gian để trẻ thỏa thích chạy nhảy, chơi đùa. Tôi thấy việc xây dựng các không gian công cộng trên địa bàn thành phố là rất quan trọng, không những tạo điểm nhấn cho đô thị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”. Còn ông Trần Quốc Bảo (tổ 2, phường Hội Phú) thì cho biết: “Từ khi được sửa sang, lát đá sạch sẽ và lắp đặt các thiết bị tập thể dục, có khu vui chơi dành cho trẻ em, Công viên Nguyễn Viết Xuân đã trở thành nơi rèn luyện sức khỏe và tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành. Tôi cũng như nhiều người dân thật sự rất phấn khởi”.
Không chỉ có không gian mặt nước rộng lớn, Công viên Diên Hồng còn gây ấn tượng bởi những đường dạo ven hồ uốn lượn, rợp bóng cây xanh. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để người dân thư giãn, luyện tập thể dục thể thao, hít thở không khí trong lành và hòa mình với thiên nhiên. Ông Huỳnh Văn Ẩn (tổ 4, phường Ia Kring) cho hay: “Thường ngày, tôi chỉ mong chiều xuống nhanh để ra Công viên Diên Hồng tản bộ vài vòng, gặp mấy người bạn nói chuyện vui vẻ. Tôi thấy buổi chiều tại đây khá yên ả, thoáng mát. Các tuyến đường sạch, đẹp với những hàng cây xanh thẳng tắp, tỏa bóng mát giúp tôi có cảm giác dễ chịu mỗi khi đến đây”.
Những "lá phổi xanh" trong lòng phố. Thực hiện: Ngọc Sang-Đức Thụy
Thường xuyên tới Quảng trường Đại Đoàn Kết để luyện tập thể dục, ông Trần Văn Phu (tổ 3, phường Yên Đổ) chia sẻ: “Đến nay, bộ mặt thành phố đã thay đổi nhanh chóng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, thành phố được quan tâm đầu tư nhiều điểm vui chơi, giải trí công cộng như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng, Lâm viên Biển Hồ. Nhà ở gần Quảng trường Đại Đoàn Kết nên chiều nào tôi cũng đi bộ, tập thể dục tại đây. Tôi rất tự hào vì Pleiku mình có quảng trường xanh-sạch-đẹp. Đa số người dân đến vui chơi, hoạt động thể dục thể thao cũng đã có ý thức giữ gìn vệ sinh chung”.
Tương tự, anh Bùi Văn Thông (tổ 3, phường Thắng Lợi) cũng rất phấn khởi trước những đổi thay của đô thị Pleiku. Đặc biệt, cá nhân anh Thông cũng như người dân Pleiku cũng cảm thấy vinh dự và tự hào khi thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2020. “Bộ mặt đô thị Pleiku thay đổi rất nhiều từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt, các không gian công cộng trong lòng thành phố được quan tâm đầu tư, không những tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp mà còn là nơi vui chơi, giải trí của người dân. Hầu như cuối tuần nào, gia đình tôi cũng cùng nhau đến Quảng trường Đại Đoàn Kết dạo bộ, vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Ở đây thoáng mát, nhiều cây xanh nên không khí rất dễ chịu. Ngoài ra, đến đây để mấy đứa nhỏ xem biểu diễn cồng chiêng, thưởng thức các món ăn, vợ chồng tôi thì quên đi mệt nhọc”-anh Thông vui vẻ nói.
(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.
(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.
Sau 50 năm giải phóng (24/3/1975 - 24/3/2025), vượt qua bao khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc; tiềm lực kinh tế, xã hội (KT, XH) được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
(GLO)- Theo lộ trình, chậm nhất ngày 25-3, Đảng uỷ Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ra đời trong thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc, Đội Du kích Ba Tơ từ 28 đồng chí ban đầu đã nhanh chóng phát triển thành một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng lời thề sắt son “Hy sinh vì Tổ quốc”...
Trong những ngày tháng Ba cách đây 80 năm, tại vùng núi Ba Tơ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, lực lượng cách mạng huyện Ba Tơ cùng các tù chính trị đã tấn công Nha Kiểm lý, đồn Ba Tơ và giành thắng lợi, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng...
Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.
(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.
(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả đặc sản như: cam, bưởi, nhãn, nho, sầu riêng… Đây là lợi thế để địa phương phát triển cây ăn quả gắn với du lịch canh nông.
(GLO)- Với những nỗ lực của mình thời gian qua, anh Phan Xuân Nguyên-Giám đốc Công ty Truyền thông Sun Media GL đã chứng minh được rằng, truyền thông không chỉ có thể tạo ra những giá trị kinh tế, mà còn góp phần quảng bá nét đẹp của quê hương.
(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.
(GLO)- Một cộng đồng luôn có lý do đúng đắn cho việc cân nhắc, lựa chọn, bầu ra một “thủ lĩnh tinh thần”. Cuộc trò chuyện với 4 nữ già làng hiếm hoi của Gia Lai đã cho thấy rõ điều ấy.
(GLO)- Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc, giám sát, khảo sát, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” gắn kết với chính quyền và Nhân dân.
(GLO)- Không những kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi góp phần gỡ “nút thắt” cho sự phát triển của tỉnh, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai còn tăng cường vai trò giám sát nhằm đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
(GLO)- Những năm qua, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để kịp thời tiếp nhận, giải quyết cũng như chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp thẩm quyền.
(GLO)- Năm 2024, giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai như: sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, chanh dây, lúa... đều tăng mạnh và đang duy trì ở mức cao, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định và tiếp thêm động lực để tái đầu tư sản xuất.
(GLO)- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra vào ngày 5 và 6-11. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều cán bộ, hội viên và đại diện các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội.