Phố phường Pleiku đẹp hơn trước thềm năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) huy động tối đa các nguồn lực để chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo xanh-sạch-đẹp trước thềm Tết Nguyên đán 2021. 
Chỉnh trang đô thị sạch đẹp
Thời gian qua, phường Hội Thương đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động thực hiện chỉnh trang làm đẹp khuôn viên, khu vực trước trụ sở làm việc; các hộ dân có cửa hàng, cửa hiệu, nhà ở có mặt tiền tiếp giáp các trục đường đô thị thì tham gia trồng hoa, sửa sang biển hiệu...
Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Hội Thương) bày tỏ: “Là công dân của đô thị loại I, chúng tôi luôn ý thức xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp bằng những việc làm thiết thực như: dọn dẹp khu vực trước cổng nhà, ngõ xóm, trồng thêm hoa cho đường phố thêm tươi mới, rực rỡ đón xuân về”.
Còn ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho hay: Những ngày này, Nhân dân phường Hội Thương đang phấn khởi vì một số công trình giao thông trên địa bàn vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Phường cũng thường xuyên duy trì công tác tổng vệ sinh tại khu phố, cơ quan, công sở định kỳ và các nơi công cộng để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.
Thành phố Pleiku thay diện mạo xanh-sạch-đẹp và cơ sở hạ tầng đảm bảo nhằm phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết. Ảnh: Trần Dung
Các tuyến phố ở Pleiku được chỉnh trang sạch đẹp trước Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Trần Dung
Hình ảnh của đô thị Pleiku đang ngày càng đẹp hơn bởi những mảng xanh tự nhiên. Thời điểm này, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung chỉnh trang, chăm sóc hệ thống cây xanh, hoa, cây lá màu, thảm xanh ở các công viên, hoa viên nội thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết...
Thành phố cũng đã xếp đặt 280 chậu hoa trang trí trên các tuyến đường trung tâm, công sở và một số điểm công cộng; xếp 250 m2 hoa trang trí các loại tại 8 nút giao thông; xếp giàn hoa trang trí khung chữ “Mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021” trước Trụ sở liên cơ quan ở đường Trần Hưng Đạo; làm đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với diện tích khoảng 800 m2; lắp đặt hệ thống điện trang trí Tết tại các tuyến đường chính…
Song song với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh đường phố và các điểm công cộng, bảo đảm môi trường đô thị; thu dọn vệ sinh tại các điểm chợ, trung tâm thương mại và khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; tiến hành sơn lại vạch tim đường, vạch bộ hành, vạch dừng đèn tín hiệu giao thông các tuyến đường nội thành; sơn sửa các dải phân cách; sửa chữa và sơn lại các đảo giao thông...
Ông Đỗ Tiến Giang-Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: Đây cũng là dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên diện mạo Pleiku thay đổi rực rỡ. Chúng tôi đã tổ chức vận động Nhân dân tự chỉnh trang, làm đẹp nhà ở, treo cờ Tổ quốc theo mẫu, bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra, phường cho các hộ dân cam kết không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.
Hoàn chỉnh các công trình phục vụ người dân vui xuân
Theo ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku, các địa phương, đơn vị chức năng của thành phố đang tập trung chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị... để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết. “Chúng tôi tăng cường đôn đốc các phòng ban chuyên môn và các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành sớm các hạng mục công trình, đặc biệt là các công trình về cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị mừng xuân Tân Sửu 2021”-ông Tâm cho hay.
Đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đang được gấp rút thực hiện. Ảnh Trần Dung
Đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đang được gấp rút thực hiện. Ảnh: Trần Dung
Hiện nay, TP. Pleiku tập trung hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng một số con đường huyết mạch như: Phạm Ngọc Thạch, Ngô Thì Nhậm, Trần Nguyên Hãn, Bùi Dự, Nguyễn Bá Ngọc...; đồng thời, duy tu, láng nhựa bảo dưỡng một số tuyến đường như: Phạm Văn Hai, Nguyễn Thiếp, Hải Thượng Lãn Ông… với tổng chiều dài 22 km.
Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tiến hành xây hố cây xanh bằng các vật liệu như đá bazan, bê tông nhẹ trên đường chính nội thành; cải tạo vỉa hè thay bằng đá bazan, gạch tezaro ở các tuyến đường: Nguyễn Văn Trỗi, Wừu, Lê Hồng Phong, Trần Quang Khải... tạo sự đồng bộ và mỹ quan đô thị.
Cũng như mọi năm, đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết được thành phố đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Với chủ đề “Gia Lai khát vọng vươn cao”, đường hoa năm nay sẽ tạo điểm nhấn với hình tượng văn hóa đặc trưng là con trâu, xung quanh đó kết hợp trang trí các loại hoa chủ đạo như: cúc mâm xôi, sống đời, trạng nguyên, mào gà, vạn thọ…
Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku cho rằng: “So với mọi năm, năm nay đường hoa được thiết kế theo hướng mở để người dân và du khách được hòa mình vào cảnh sắc, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in. Linh vật của đường hoa năm nay là hình tượng gia đình trâu sum vầy, sung túc, vui vẻ thể hiện mong muốn ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Pleiku nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Với mục tiêu giảm bớt gánh nặng ngân sách, công tác xây dựng, lắp đặt đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết được kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động tối đa nguồn lực của các thành phần”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null