Định mức chi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật: "Hành lang" cần thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nhận định của các ngành, địa phương, đơn vị cũng như văn nghệ sĩ liên quan đến Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII thông qua ngày 15-4 tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề).

Khung quy định chi tiết, thống nhất

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: Lâu nay, ngành căn cứ ngân sách được cấp từng năm mà quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nên thiếu sự thống nhất, mỗi năm một khác. “Đây là lần đầu tiên tỉnh ban hành quy định về mức chi trong lĩnh vực này với những mức khung cụ thể, phân cấp rõ ràng, tạo tiền đề cần thiết để tổ chức tốt hơn, bài bản hơn các sự kiện văn hóa, văn nghệ trên địa bàn”-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhận định.

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã vận dụng các quy định của Nghị quyết số 18 để trao giải. Ảnh: Phương Duyên
Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã vận dụng các quy định của Nghị quyết số 18 để trao giải. Ảnh: Phương Duyên


Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết số 18 gồm: tập thể, cá nhân đạt giải tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức; thành phần nhân sự tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cụ thể, tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, giải toàn đoàn được đưa vào mức khung 3-6 triệu đồng/tập thể, tăng dần 1 triệu đồng mỗi giải. Ở giải cá nhân, các nhóm thể loại: đơn ca, bình sách, giới thiệu sách, kể chuyện có mức chi khen thưởng dao động trong khoảng từ 400 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/tiết mục; song ca, tam ca, múa, nhạc cụ (700 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng), tốp ca (1-1,7 triệu đồng), kịch (900 ngàn đồng đến 2 triệu đồng).

Đối với các triển lãm cấp tỉnh, Nghị quyết quy định mức chi 1,5-3 triệu đồng dành cho các tác phẩm mỹ thuật đạt giải; 600 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng dành cho tác phẩm nhiếp ảnh. Mức chi tiền thưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp huyện tổ chức bằng 70% mức chi tiền thưởng cấp tỉnh. Ở cấp xã, định mức này là 50%. Cũng theo Nghị quyết, số lượng giải thưởng (A, B, C, khuyến khích) các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không vượt quá 35% số lượng tác phẩm, tiết mục tham dự. Trong đó, số giải A không vượt quá 35% tổng số các giải còn lại.

Ngoài ra, Nghị quyết số 18 còn quy định mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Theo đó, ở cấp tỉnh, mức bồi dưỡng cho ban tổ chức, thư ký, người dẫn chương trình, các tiểu ban, bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình led, hậu đài phục vụ sân khấu dao động 100-300 ngàn đồng/người/buổi. Riêng hội đồng nghệ thuật (hoặc hội đồng giám khảo), mức chi cao hơn (400-600 ngàn đồng). Đối với các hoạt động do cấp huyện, xã tổ chức, mức chi lần lượt là 70% và 50% so với cấp tỉnh. Trường hợp 1 người được phân công tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật thì chỉ được hưởng mức bồi dưỡng cao nhất.

Tác động tích cực đến sáng tạo nghệ thuật

Nói về Nghị quyết số 18, đại diện các ngành, địa phương, đơn vị cũng như văn nghệ sĩ đều tán đồng và cho rằng việc ban hành quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho hay: Quy định này đã được Sở nhanh nhạy vận dụng tại lễ bế mạc, trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất-2022 mới đây.

 Một tiết mục văn nghệ tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chư Sê lần thứ II. Ảnh: Hà Tây
Một tiết mục văn nghệ tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chư Sê lần thứ II. Ảnh: Hà Tây


Là đơn vị chủ trì các hoạt động phát triển văn hóa đọc, mỗi năm, Thư viện tỉnh đều tổ chức khoảng 2-3 cuộc thi cấp tỉnh như: Đại sứ văn hóa đọc; Kể chuyện theo sách; Tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-bày tỏ sự đồng tình: “Mức quy định trong Nghị quyết số 18 cao hơn hẳn mức chi trước nay dành cho các hoạt động bình sách, giới thiệu sách, kể chuyện. Điều này góp phần động viên, lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc trên địa bàn”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trọng Hiếu-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro-thông tin: Mỗi năm, đơn vị tổ chức khoảng 4-5 liên hoan, cuộc thi văn hóa, nghệ thuật. Trước đó, do mức chi phụ thuộc vào ngân sách huyện cấp trong dự toán kinh phí hàng năm, giá trị giải thưởng không thống nhất và chưa đủ sức kích thích sáng tạo. Có diễn viên, nghệ nhân thắc mắc vì sao cũng là giải A nhưng năm nay lại khác năm trước. “Những quy định rõ ràng, chi tiết đối với từng khung giải thưởng là cơ sở để chúng tôi chủ động bố trí kinh phí tổ chức. Để áp dụng mức chi này, Trung tâm sẽ làm việc thêm với lãnh đạo huyện và Phòng Tài chính-Kế hoạch”-ông Hiếu cho biết.   

Bản thân các văn nghệ sĩ đều ủng hộ quy định cụ thể về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Từng tham gia nhiều triển lãm cấp tỉnh, họa sĩ Lê Hùng-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai-nói: “Trước đây chưa có quy định rõ ràng về mức thưởng thì nay Nghị quyết số 18 đã tạo sự thống nhất, tác động tích cực đến tâm lý sáng tạo của anh chị em văn nghệ sĩ”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nêu đôi chút băn khoăn, đó là quy định tặng thưởng cho những tiết mục “tự biên, tự diễn” tại các cuộc hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng. “Họ có thể là tác giả của các bài hát, điệu múa, vở kịch, các tiểu phẩm âm nhạc cho nhạc cụ hòa tấu, độc tấu... Nghệ thuật quần chúng là nghệ thuật của Nhân dân, thuộc về Nhân dân. Do đó, các cuộc thi, hội thi, hội diễn nên có cơ cấu giải thưởng cho các tiết mục “tự biên, tự diễn” chất lượng tốt. Có như vậy mới khuyến khích được phong trào nghệ thuật quần chúng phát triển”-nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đề xuất.

 

PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null