Điều được giá, nông dân phấn khởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá hạt điều thô bán tại vườn hiện dao động khoảng 40-45 ngàn đồng/kg đem lại lợi nhuận khá cao cho nhiều nông dân ở huyện Ia Grai.

Gia đình ông Rơ Châm Hoạch (làng Jrăng Blo, xã Ia Khai) có 3 ha điều trồng từ năm 2005. Hiện tại, dù mới chớm vào vụ thu hoạch nhưng trung bình mỗi ngày, vợ chồng ông thu  được 20-30 kg hạt điều. Với mức giá bán 45 ngàn đồng/kg hạt điều, gia đình ông thu về khoảng hơn 1 triệu đồng/ngày. “Vào thời kỳ cao điểm của năm ngoái, nhà tôi bán hạt điều được 20-30 triệu đồng/ngày”-ông Hoạch cho biết. Theo ông Hoạch, vì vườn điều của ông trồng giống thực sinh nên năng suất không cao bằng những hộ khác nhưng cũng có thể thu được 2-3 tấn hạt/ha.

 

Người dân xã Ia Khai (huyện Ia Grai) thu hoạch điều. Ảnh: L.H
Người dân xã Ia Khai (huyện Ia Grai) thu hoạch điều. Ảnh: L.H

Nhờ giá hạt điều ở mức cao nên không ít hộ ở xã Ia Khai hy vọng có thể thu được tiền tỷ trong năm nay. Hộ ông Rơ Châm Glúch (làng Jrăng Blo) có hơn 8 ha điều, đa phần là điều cao sản, ước tính năng suất đạt không dưới 3 tấn/ha. Nếu mức giá vẫn duy trì cao như hiện tại thì số tiền ông Glúch thu về có thể đạt 1 tỷ đồng.

Ia Khai là vùng đất khô hạn, thường xuyên thiếu nước tưới. Vì vậy, không riêng gì các hộ người dân tộc thiểu số mà hầu hết người dân trên địa bàn xã đều chọn cây điều để canh tác. Anh Bùi An Sênh (làng Jrăng Blo, xã Ia Khai) cho biết: Ước tính vụ điều năm nay, gia đình anh thu khoảng 5-6 tấn hạt/5 ha. Nếu giá thu mua hạt điều ổn định như hiện tại, gia đình anh có thể thu về trên dưới 300 triệu đồng. Cũng theo anh Sênh, chi phí đầu tư trồng điều thấp hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. “Nhà tôi chỉ làm cỏ, bón một ít phân và phun 2 đợt phân bón lá, 2 đợt thuốc phòng trừ sâu bệnh, tính ra không đáng bao nhiêu”-anh Sênh cho biết.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Ia Grai hiện có 5.563 ha điều, tập trung tại một số xã phía Tây huyện, như: Ia O (1.212 ha), Ia Chía (1.080 ha), Ia Tô (1.173 ha), Ia Khai (689 ha), Ia Krai (551 ha)… Theo ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, vụ điều 2017-2018 đang bắt đầu bước vào thu hoạch. Do một số địa phương gặp mưa làm ảnh hưởng đến hoa và trái điều non nên chưa thể đánh giá năng suất cây điều vụ này. Tuy nhiên, nhờ hạt điều thô duy trì ổn định mức giá cao trong nhiều năm trở lại đây nên loại cây trồng này đang góp phần xóa nghèo và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Đánh giá về thực trạng phát triển cây điều trên địa bàn huyện Ia Grai hiện nay, ông Hưng cho rằng cần cải tạo giống và thay đổi phương pháp  canh tác cây điều của nông dân. Về giống, phần lớn diện tích vẫn là điều thực sinh (trồng hạt), năng suất và chất lượng không cao, cây dễ bị sâu bệnh. Bên cạnh đó, người dân vẫn có quan niệm cây điều là cây “trời cho sao được nấy” nên ít đầu tư chăm sóc, bỏ phân như các loại cây trồng khác, dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả kinh tế giảm. Diện tích điều hầu hết trồng nhỏ lẻ, xen canh, chưa hình thành được các vùng chuyên canh…

Trên địa bàn huyện Ia Grai hiện đã có doanh nghiệp thu mua, chế biến hạt điều. Huyện cũng đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Khai. Sản phẩm hạt điều Ia Grai còn được cấp chứng chỉ Thương mại công bằng quốc tế từ 2 năm nay. Đây là nền tảng quan trọng giúp thúc đẩy sản xuất bền vững hơn loại cây trồng này. “Để phát triển cây điều trên địa bàn, sắp tới, huyện sẽ triển khai chương trình hỗ trợ với các nội dung cụ thể như: điều tra, nắm bắt thực trạng; tập huấn kiến thức trồng, chăm sóc và phòng-chống một số loại sâu bệnh hại chủ yếu như sâu đục thân, sâu ăn lá… Tổng kinh phí cho chương trình này khoảng 100 triệu đồng”-ông Hưng cho biết.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null