Diễn tập phòng thủ dân sự: Hoàn thành tốt nội dung, tình huống đặt ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi Diễn tập Phòng-chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Phòng thủ dân sự) huyện Đức Cơ năm 2024 do Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 20-9 đã hoàn thành tốt nội dung và các tình huống đặt ra.

Ban Chỉ đạo diễn tập và đại biểu theo dõi phần thực binh. Ảnh: Quang Tấn

Ban Chỉ đạo diễn tập và đại biểu theo dõi phần thực binh. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh; Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Thực binh cứu nạn người dân. Ảnh: Đức Thụy

Thực binh cứu nạn người dân. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Diễn tập Phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nêu rõ: Cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là cơn bão lớn nhất đi vào Biển Đông trong vòng 30 năm qua đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan thì việc triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và chủ động trong phòng-chống thiên tai có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính quyết định nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh Dương Mah Tiệp cũng nhấn mạnh: "Mục đích của diễn tập Phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cấp, ngành, các lực lượng cùng người dân trong công tác ứng phó với mưa bão, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”".

Thực binh di chuyển người dân đến khu vực an toàn. Ảnh Quang Tấn

Thực binh di chuyển người dân đến khu vực an toàn. Ảnh Quang Tấn

Diễn tập Phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024 được chia thành 2 giai đoạn: vận hành cơ chế và thực binh. Trong đó, phần thực binh được chia thành 3 vấn đề huấn luyện, gồm: Hành động của các lực lượng phối hợp giúp đỡ Nhân dân chuẩn bị ứng phó với mưa bão; hành động của các lực lượng thực hành cứu nạn, cứu hộ người dân bị mất tích và hành động cấp cứu người bị nạn, khám bệnh, phát thuốc cho Nhân dân, tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm và động viên Nhân dân bị ảnh hưởng do mưa bão.

Huy động lực lượng thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Huy động lực lượng thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tình huống giả định đưa ra là do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, gió lớn, nước sông dâng lên gần mức báo động 3, một số khu dân cư bị ngập lụt, cô lập. Trước tình huống đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Đức Cơ triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ” cứu hộ, cứu nạn sơ tán, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, tổ chức di dời, cấp cứu người bị thương.

Sơ cứu ban đầu cho người dân bị nạn. Ảnh: Quang Tấn

Sơ cứu ban đầu cho người dân bị nạn. Ảnh: Quang Tấn

Tại phần thực binh được triển khai tại hồ chứa nước C5, Công ty 72 có sự tham gia của gần 500 người, gồm các lực lượng vũ trang huyện, dân quân tự vệ, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) và người dân. Các tình huống thực binh được triển khai sát với thực tế, như giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời người dân và tài sản; cứu người bị cô lập… Đặc biệt là các tình huống cứu người bị nước cuốn, tìm kiếm cứu nạn khi ca nô của lực lượng chức năng bị chìm, có người mất tích trên sông khi tham gia cứu hộ người dân thôn Ia Chía (xã Ia Nan).Các lực lượng chức năng đã tuân thủ đúng các phương án, thực hành theo điều lệnh của người chỉ huy, huy động tối đa phương tiện, trang bị có sẵn và sử dụng lực lượng thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với phương châm “4 tại chỗ” ưu tiên cứu người trước, cứu tài sản sau.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh thực hành cứu người mất tích trên sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh thực hành cứu người mất tích trên sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Trần Văn Hải (thôn Ia Chía, xã Ia Nan) cho biết: "Nhà tôi ở ven hồ, những năm trước mưa bão cũng ảnh hưởng. Năm nay, huyện tổ chức diễn tập tôi cũng rút cho mình được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là biết cách xử trí khi có tình huống thiên tai, chằng chống nhà cửa, cách thoát nạn khi bị ngập lụt, sạt lở; phối hợp với lực lượng chức năng và người dân để cứu hộ, cứu nạn trên sông, hồ, suối…".

Lực lượng y tế cấp cứu người bị thương. Ảnh: Đức Thụy

Lực lượng y tế cấp cứu người bị thương. Ảnh: Đức Thụy

Nhờ chuẩn bị chu đáo trong công tác luyện tập và sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh và huyện Đức Cơ nên cuộc diễn tập được đánh giá hoàn thành tốt các nội dung, vấn đề huấn luyện.Ông Siu Thin-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan chia sẻ: "Diễn tập khi địa bàn xã xảy ra lũ lụt, chúng tôi báo cho Đảng ủy xã, tiến hành huy động lực lượng dân quân xã phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, Công ty 72… có mặt để ứng phó, giúp dân sơ tán. Qua hoạt động, tôi thấy rất thiết thực, thực tế so với thực tiễn của địa phương để vận dụng. Qua diễn tập này, tôi sẽ rút ra được bài học và triển khai lực lượng tốt hơn".

Lực lượng chức năng di chuyển người dân đến khu vực an toàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lực lượng chức năng di chuyển người dân đến khu vực an toàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Vũ Mạnh Định-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: "Sau một thời gian chuẩn bị, cuộc diễn tập tìm kiếm, cứu nạn của huyện Đức Cơ năm 2024 đã thành công. Qua cuộc diễn tập này, chúng tôi rút ra được những bài học quý, rà soát, đánh giá lại các khả năng phòng-chống thiên tai của huyện cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng và việc sử dụng các năng lực, nguồn lực tại chỗ. Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung kiện toàn lại các văn kiện về công tác phòng-chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng-chống lụt, bão".

Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Đức Thụy

Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo kết thúc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đánh giá cao khung diễn tập vận hành cơ chế, thực binh cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua diễn tập đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong việc ứng phó các sự cố thiên tai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các cấp, ngành, lực lượng vũ trang rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời hoàn thiện các phương án, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tại xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null