Việt Nam bước vào thời cận-hiện đại với những biến động to lớn khi triều đại phong kiến cuối cùng suy tàn, đi cùng với đó là ách đô hộ của thực dân. Nhưng giữa đêm đen của chế độ nô lệ ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, mở ra một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.
(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời gian quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng-những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”. Thực hiện di nguyện của Bác, những năm qua, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người thông qua triển lãm, sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta... Trước anh linh của Hồ Chủ tịch, chúng ta nguyện suốt đời trung thành với Người, đem hết tâm hồn và nghị lực, đoàn kết thành một khối sắt thép, phấn đấu quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ta và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới“.
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Thời đại Hồ Chí Minh được xác định bằng 3 dấu mốc lịch sử: Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Di chúc - đỉnh cao của tư tưởng Hồ Chí Minh.
(GLO)- Dù được tổ chức trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh“ đã đạt được những kết quả khả quan. Cuộc thi đã khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.
(GLO)- Sáng 16-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh“. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy.
(GLO)- Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh“ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phát động tổ chức từ ngày 3-6-2019 và kết thúc vào ngày 23-8-2019 với 6 kỳ thi trắc nghiệm.
(GLO)- 50 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng. Trong lễ truy điệu Người tại Quảng trường Ba Đình, đồng chí Lê Duẩn đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng xúc động công bố văn bản “tuyệt đối bí mật“, đó chính là Di chúc Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
(GLO)- Ý thức sự hữu hạn đời người nên khi còn minh mẫn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian để viết Di chúc và sửa chữa nhiều lần cho hoàn chỉnh. Kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động như: tọa đàm, triển lãm, trưng bày, hội thi… tạo nên không khí sôi nổi rộng khắp.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta.
(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, sáng ngày 27-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.
(GLO)- Sáng ngày 8-8, Thị ủy Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“.
(GLO)- Những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc ngày càng trở nên sáng rõ, chứa đựng những bài học quý giá, trở thành nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn, soi sáng con đường cách mạng của dân tộc.
Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là tư tưởng ở tầm chiến lược và luôn nhất quán từ đầu đến cuối. Hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh chống suy thoái, củng cố lực lượng và lấy lại niềm tin của nhân dân thì không gì tốt hơn là bằng sức mạnh đoàn kết.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đã là cán bộ, đảng viên phải nêu gương. Nêu gương là nói đi đôi với làm, phải bằng hành động cụ thể, “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau“. Nói rộng ra, thông qua hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng sẽ tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân cho sự nghiệp cách mạng, đổi mới đất nước.
Trước lúc đi xa, “về với thế giới người hiền“, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta bản Di chúc lịch sử – “Quốc bảo“ của Dân tộc Việt Nam(1).