Giáo dục học sinh qua những câu chuyện về Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời gian quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng-những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”. Thực hiện di nguyện của Bác, những năm qua, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người thông qua triển lãm, sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Bảo tàng tỉnh vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ tổ chức triển lãm ảnh, nói chuyện chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện (thị trấn Chư Ty), THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Dom) và THCS Nguyễn Huệ (xã Ia Din).

Với chủ đề “Hồ Chí Minh những nét phác họa chân dung”, triển lãm giới thiệu đến cán bộ, giáo viên và các em học sinh hơn 150 bức ảnh, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phần chính của buổi sinh hoạt ngoại khóa, các em học sinh được thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua 4 cái tên nổi bật: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Đồng thời, lồng ghép với những câu chuyện cảm động về quê hương và gia đình Bác.

Em Lý Thị Sua (lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ) bày tỏ: “Em rất xúc động khi nghe các cô chú kể lại những câu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế. Từ đó, em thấy càng yêu kính Bác hơn. Em sẽ cố gắng chăm học, chăm làm như lời Bác dạy”.

Cùng với đó, các em còn tham gia trả lời những câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, học sinh nào trả lời đúng sẽ nhận được quà của Bảo tàng tỉnh. Vì thế, các em rất hào hứng tham gia. Trong phần thi “Rung chuông vàng” diễn ra ngay tại sân trường, 40 học sinh ở 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 được chia làm 4 đội thi đấu với nhau. Kết thúc 20 câu hỏi về kiến thức lịch sử, số thành viên của đội nào còn lại nhiều nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Theo thầy Hồ Minh Thể-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ giáo viên và các thế hệ học sinh nhà trường.

“Chúng tôi cảm ơn Bảo tàng tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã đem đến cơ hội quý báu và hữu ích cho các em học sinh tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”-thầy Thể nhấn mạnh.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Phạm Đình Phúc-Trưởng phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng tỉnh) cho biết: Hiện nay, các đơn vị trường học áp dụng nhiều phương pháp mới trong hoạt động dạy và học, trong đó có việc tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh. Vì vậy, Bảo tàng tỉnh triển khai nhiều đợt nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm góp phần bồi đắp cho các em học sinh lòng yêu nước và lòng yêu kính lãnh tụ.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null